Sự kiện hot
11 năm trước

Giới ngoại giao không rời Triều Tiên dù có cảnh báo

Các đại sứ quán, các cơ quan đại diện nước ngoài ở Bình Nhưỡng ngày 7.4 cho hay họ vẫn lưu lại dù trước đó Triều Tiên đã cảnh báo sơ tán để đảm bảo an toàn.

Các đại sứ quán, các cơ quan đại diện nước ngoài ở Bình Nhưỡng ngày 7.4 cho hay họ vẫn lưu lại dù trước đó Triều Tiên đã cảnh báo sơ tán để đảm bảo an toàn.


Cảnh xe tăng Hàn Quốc dàn trận luyện tập.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố: "Hiện nay, Đại sứ quán Đức tại Bình Nhưỡng có thể duy trì hoạt động".  Nga và Anh cũng cho biết không có kế hoạch di tản nhân viên tòa đại sứ. Liên hợp quốc cũng tuyên bố không có kế hoạch rút nhân viên sau cảnh báo trên.

Động thái này cho thấy, các nhà ngoại giao xem nhẹ cảnh báo rời khỏi Triều Tiên, và hầu hết các người nước ngoài xem thông điệp cảnh báo của Triều Tiên phát ra ngày 5.4 là một động thái nhằm làm gia tăng sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đã nói với các tòa đại sứ và các tổ chức quốc tế là Bình Nhưỡng chỉ có thể bảo đảm an toàn cho họ cho đến ngày 10.4 trong trường hợp có những hành động thù nghịch rõ rệt.

Triều Tiên trong mấy tuần gần đây đã liên tục đe dọa có hành động quân sự nhắm vào Mỹ và Hàn Quốc, trừ phi thế giới bên ngoài ngưng làm áp lực đối với Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân.

T.V
Theo Dân Việt, AP

Từ khóa: