Sự kiện hot
13 năm trước

Hà Nội cải tạo lại chung cư sau vụ sập nhà 5 tầng

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Sau sự cố sập nhà tại 49 Huỳnh Thúc Kháng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Hiện trường vụ sập nhà. (Ảnh: Kim Anh/Vietnam+)


Dự án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch được duyệt với thời hạn là 12 tháng, kể từ tháng 5/2011.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 phải có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, và Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý để tổ chức đánh giá hiện trạng chất lượng và điều kiện sử dụng công trình, có biện pháp đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân.

Các đơn vị đồng thời xây dựng kế hoạch, đề xuất các cơ chế chính sách để triển khai thực hiện dự án theo đúng chế độ, quy định hiện hành về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố.

Trước đó, cuối tháng Ba, ngôi nhà 5 tầng số 49 Huỳnh Thúc Kháng sập đổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu nhà tập thể năm tầng của Liên đoàn Trắc địa địa hình tại 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Qua quan sát tại hiện trường, hai trong ba trụ cột chính của tầng một khu chung cư đã đứt gãy, có trụ gần như chuẩn bị đổ sụp xuống lộ ra các khoảng trống dưới chân tòa nhà. 18 hộ dân đang sinh sống tại đây đã bị mất chỗ ở.

Hiện Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã hỗ trợ bước đầu cho 18 gia đình bị nạn này theo hai mức, 5 triệu đồng/hộ cho bốn hộ bị thiệt hại nặng và 2 triệu đồng/hộ cho 14 hộ còn lại./.
 
Minh Nghĩa (Vietnam+)
Từ khóa: