Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Nội: Hàng loạt quán karaoke bị đình chỉ vẫn hoạt động ở quận Đống Đa

Tại quận Đống Đa, có khoảng 60 cơ sở kinh doanh karaoke, hiện vẫn còn gần 20 cơ sở bị đình chỉ do không đảm bảo PCCC. Tuy nhiên nhiều cơ sở là “điểm đen” về PCCC vẫn ngang nhiên hoạt động qua mặt các lực lượng chức năng.

Tháng 8 năm 2018 Cảnh sát PCCC TP Hà Nội công bố danh sách 892 cơ sở kinh doanh karaoke không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Đây được xem là một trong những nỗ lực của TP Hà Nội trong công tác rà soát về thực trạng chấp hành các quy định về công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn quản lý nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự xã hội trên toàn Thành phố.

Theo danh sách, tính đến thời điểm công bố vào tháng 8/2018, toàn Hà Nội còn 892 cơ sở kinh doanh karaoke không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Trong đó, huyện Đông Anh đứng đầu bảng khi có tới 121 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm. Trên địa bàn huyện Phúc Thọ 83 cơ sở, Sóc Sơn 69 cơ sở, Mê Linh 57 cơ sở. Tại khu vực nội thành, quận Đống Đa đứng đầu danh sách với 40 cơ sở vi phạm, sau đó đến quận Hai Bà Trưng với 28 cơ sở, Hoàn Kiếm 12 cơ sở…

Với bản danh sách dài với 900 cơ sở kinh doanh karaoke không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, nhiều người cảm thấy giật mình khi nhớ lại những vụ cháy quán karaoke kinh hoàng trước đó xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm 2016, 2017 với nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Trong đó, có thể kể đến là vụ cháy kinh hoàng vào 1/11/2016 tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông làm 13 người chết mà nguyên nhân chính là do cơ sở này chưa được nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy, chưa được phép hoạt động nhưng chủ cơ sở vẫn bất chấp hoạt động. Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo về công tác PCCC trên địa bàn Hà Nội.

Ở một diễn biến khác, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội trong công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn TP, UBND TP Hà Nội đã giao Cảnh sát PCCC TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm về thực trạng chấp hành các quy định về công tác PCCC tại các cơ sở này.

Qua đó, các đơn vị có biện pháp yêu cầu chấp hành nghiêm công tác bảo đảm PCCC và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

C:\Users\Admin\Desktop\KR 2.jpg
Mặt tiền quán  Xmen Club (số 408 Đê La Thành) và Lyberty (402 La Thành) nhân viên tất bật đón khách vào hát (ảnh cắt từ Clip).

Tuy nhiên, những quyết định đình chỉ đình chỉ như “muối bỏ biển” khi nhiều cơ sở karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ khi không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Sau khi danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke không bảo đảm các điều kiện về PCCC tại Hà Nội được công bố, tại nhiều quán karaoke nhanh chóng được hạ, che chắn biển hiệu, sập cửa, căng băng rôn thông báo tạm ngừng hoạt động để hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, theo đúng “chỉ đạo”. Thế nhưng, thực tế đây chỉ là “chiêu trò” của các cơ sở hòng qua mặt các cơ quan chức năng để “âm thầm” tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Theo khảo sát tại khu vực Đê La Thành (quận Đống Đa), tuyến phố được mệnh danh là “phố hát” hay “phố karaoke” các quán karaoke nằm trong danh sách không bảo đảm các điều kiện về PCCC đang bị đình chỉ vẫn tấp nập đón khách và hoạt động nhộn nhịp.

Có thể kể đến là hai quán hát “hoành tráng” nhất, nhì khu vực Đê La Thành là quán  Xmen Club ( số 408 Đê La Thành) và Lyberty (402 La Thành) dù bên ngoài mặt tiền biển hiệu đã được dùng bạt che chắn, chủ cơ sở đã treo biển thông báo không đón khách vì đang trong quá trình sửa chữa. Thế nhưng, hàng đêm nhân viên của các quán này vẫn túc trực liên tục đón, trả khách nườm nượp ra vào quán dù cánh cửa của quán vẫn “khép hờ” đề phòng các cơ quan chức năng đi kiểm tra.

Cạnh đó, nằm trong con ngõ nhỏ 371 Đê La Thành, quán Karaoke Sao Mai – Obama biển hiệu đã được cơ sở che kín, hàng đêm cửa chính được đóng kín. Thế nhưng, khi có khách hai nhân viên của quán ngồi đầu ngõ vẫn “hăng hái” nhiệt tình chỉ dẫn khách cất xe vào bãi cạnh quán và vào quán bằng lối cửa phụ.

Tương tự, các quán karaoke Nincom (325 Đê La Thành); quán karaoke Grammy (333 Đê La Thành); quán MC Queen (29 La Thành)… vẫn ngang nhiên hoạt động dù trong diện bị đình chỉ.

C:\Users\Admin\Desktop\KR LT 1.jpg
Mặt tiền quán  Xmen Club (số 408 Đê La Thành) và Lyberty (402 La Thành) nhân viên tất bật đón khách vào hát (ảnh cắt từ Clip).

Ngoài ra, khảo sát của phóng viên trên địa bàn quận Đống Đa vẫn còn rất nhiếu quán karaoke “điểm đen” về PCCC của quận vẫn ngang nhiên hoạt động dù đã bị đình chỉ như: Karaoke Effiel ( số 153 Nam Đồng, phường Phương Liên); Karaoke Linh Dương (82 Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự); Karaoke BMV (38 Phương Mai)…

Như vậy, dù đang trong quá trình đình chỉ, hàng loạt quán karaoke trên địa bàn quận Đống Đa vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp những nguy cơ cháy nổ xảy ra bất cứ lúc nào. 

Trước sự việc trên, dư luận đặt ra câu hỏi, có hay không việc các cấp, các ngành đã buông lỏng quản lý? Hay có việc bảo kê, chống lưng cho các quán Karaoke chưa đảm bảo PCCC đã bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động? Nếu có trường hợp không may xảy ra những sự cố tương tự vụ cháy tại Cầu Giấy năm 2016 đến từ việc hoạt động do không đủ điều kiện thì sẽ ra sao?

Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, UBND quận Đống Đa, cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra để làm rõ trách nhiệm cá nhân trực tiếp liên quan, từ đó có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này.

Hà Đương – Quốc Huy
Theo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: