Sự kiện hot
11 năm trước

Hà Nội: Không “bứng” nổi biệt thự lạ “mọc tự nhiên”

Dù UBND phường đã ra quyết định phá dỡ từ đầu năm 2013, nhưng cho đến nay, khu biệt thự có kiểu dáng “đồng bóng” - nửa đình, nửa chùa, nửa Đông, nửa Tây tại khu vực NO4-X thuộc địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, vẫn ngang nhiên tồn tại.

Dù UBND phường đã ra quyết định phá dỡ từ đầu năm 2013, nhưng cho đến nay, khu biệt thự có kiểu dáng “đồng bóng” - nửa đình, nửa chùa, nửa Đông, nửa Tây tại khu vực NO4-X thuộc địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, vẫn ngang nhiên tồn tại.


“Chân dung” biệt thự lạ ở Hà Nội. Ảnh: Thương Đơn

Trao đổi với báo chí liên quan đến sự việc rất “lạ” này, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu Nguyễn Quang Hồng cho biết: Khu biệt thự “tân cổ giao duyên; Đông, Tây lẫn lộn” này vốn được cấp phép xây dựng nhà ở cao tầng nhưng nhà đầu tư là một doanh nghiệp ở Hà Nội lại tự ý xây biệt thự. Hiện tại, phường đã chuyển hồ sơ vụ việc lên quận và đang chờ ý kiến của UBND TP.

Được biết, ngày 25/3/2013, ông Nguyễn Quang Hồng đã ký Quyết định số 17QĐ-CTUBND, cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại khu NO4-X. Công trình không có giấy phép xây dựng và đã có quyết định đình chỉ nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình thi công.

Dương Thanh Tùng
theo Thanh tra

Từ khóa: