Sự kiện hot
10 năm trước

Hà Nội lại “làm ngơ” việc tôn tạo di tích chùa Một Cột

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng, sư trụ trì chùa Một Cột đã vác đơn đi kêu cứu khắp nơi... nhưng cơ quan chức năng Hà Nội vẫn làm ngơ.


Đại đức Thích Tâm Kiên đã yêu cầu ngừng thi công xây dựng nhà tăng do phương án xây dựng quá kỳ cục!.

Như báo điện tử Giadinh.net.vn thông tin về phương án trùng tu “kỳ cục” ở chùa Một Cột, phương án trùng tu tôn tạo mà ngay cả Đại đức Thích Tâm Kiên – sư trụ trì chùa Một Cột – cũng bất ngờ. Nền sân chùa không được nâng, diện tích nhà tăng được thiết kế xây dựng theo phương án kỳ quặc với diện tích chỉ vẻn vẹn 48m2...  

Trước những bất cập đó, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức lên tiếng thông qua công văn số 129/CV/HĐTS ngày 18/5/2014 gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị điều chỉnh diện tích xây dựng nhà tăng chùa Diên Hựu – Một Cột từ 3 gian lên diện tích 120 mét vuông với kết cấu 3 gian 2 chái. Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định, việc điều chỉnh này tạo bố cục cân đối và không ảnh hưởng cảnh quan của chùa Một Cột.  

Ngày 28/4/2014, Đại đức Thích Tâm Kiên đã có đơn đề nghị lên Thủ tướng Chính phủ. Ngày 13/5/2014 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3410/VPCP-KTN trả lời sự việc. Trong đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu, trao đổi và trả lời về sự việc. 

Tuy nhiên, đến ngày 20/5/2014 UBND TP. Hà Nội mới có công văn số 2839/VP-VX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, UBND quận Ba Đình. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, UBND quận Ba Đình thống nhất và trả lời sự chủ trì chùa Diên Hựu trước ngày 25/5/2014.

Thế nhưng, ngày 27/5 (tức là đã quá thời hạn phải trả lời theo yêu cầu của Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc), Đại đức Thích Tâm Kiên cho hay, nhà chùa chưa hề nhận được bất kỳ thông tin, trao đổi hay công văn trả lời nào từ phía các cơ quan ban ngành của Hà Nội.

Không những Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo – sở Nội vụ, UBND quận Ba Đình “làm ngơ” cả công văn của Phó Chủ tịch TP. Hà Nội mà ngay cả công văn do phó chủ tịch thành phố ký cũng đi ngược lại với tinh thần công văn văn số 3410/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ.

Tại công văn số 3410/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu: “Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu và có trao đổi, trả lời đề nghị về việc điều chỉnh diện tích xây dựng mới nhà Tăng, chùa Diên Hựu – Một Cột, thành phố Hà Nội”. Tuy nhiên, tại công văn số 2839/VP-VX gửi sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo – sở Nội vụ, UBND quận Ba Đình, lại hoàn toàn lờ đi, không hề nhắc đến việc phải “trao đổi” về đề nghị điều chỉnh diện tích nhà tăng.

Đại đức Thích Tâm Kiên nói: “Phó Thủ tướng đã chỉ đạo phải trao đổi về việc điều chỉnh diện tích nhà tăng nhưng cho đến nay tôi chưa hề nhận được bất kỳ thông tin liên hệ nào từ phía các ban ngành Hà Nội”.

Liên tục hàng loạt công văn bị “làm ngơ”, việc trùng tu tôn tạo chùa Một Cột – Diên Hựu gặp trắc trở. Điểm tham quan tâm linh ngay giữa thủ đô tiếp tục phải chờ trong hiện trạng nham nhở, ngổn ngang vật liệu thi công... gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan thủ đô.

Hạnh Vân
theo GĐ&XH

Từ khóa: