Sự kiện hot
13 năm trước

Hà Nội: Ngổn ngang hầm đường bộ

Để thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ mỗi khi muốn sang đường, UBND TP Hà Nội đã triển khai các dự án xây dựng cầu vượt dành cho người đi bộ và các hầm đường bộ.

Để thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ mỗi khi muốn sang đường, UBND TP Hà Nội đã triển khai các dự án xây dựng cầu vượt dành cho người đi bộ và các hầm đường bộ.

Tuy nhiên có tình trạng nhiều hầm đường bộ sau khi được xây dựng thì... cửa đóng then cài, nhiều hầm thì ngổn ngang vật liệu xây dựng sau nhiều năm thi công.

Hầm đường bộ Khuất Duy Tiến ngổn ngang vật liệu xây dựng. Ảnh: M.H

Theo phản ánh của người dân, hầm đường bộ ở đường Phạm Hùng (đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình) thi thoảng lại cửa đóng then cài. Người đi bộ muốn sang đường vẫn phải băng qua đường.

Đặc biệt vào các giờ cao điểm tuyến đường này đông nghịt xe cộ, rất nguy hiểm cho người đi bộ nếu muốn sang đường. Còn các hầm đường bộ ở đường Khuất Duy Tiến (đoạn gần ngã tư Trần Duy Hưng và Khuất Duy Tiến) mặc dù đã được thi công từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể sử dụng. Lâu nay hình ảnh thường thấy ở hầm đường bộ này là ngổn ngang đất cát, vật liệu xây dựng và các loại đường dây hạ ngầm.

Vì vậy, người đi bộ không còn cách nào khác đành phải len lỏi qua dòng phương tiện giao thông dày đặc để qua đường này. Không biết, những kiểu thi công tắc trách, xây rồi để đấy bao giờ mới chấm dứt để người đi bộ không còn nỗi lo mỗi khi sang đường

Mai Hương
Theo Giadinh

Từ khóa: