Sự kiện hot
10 năm trước

Hà Nội phấn đấu giảm các vụ cháy nổ trong năm 2014

Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết năm 2014, đơn vị sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; phấn đấu giảm từ 5-10% số vụ cháy so với năm 2013, giảm hẳn các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.


Hiện trường vụ cháy tại số 9 Trần Thánh Tông. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh việc tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình, xây dựng cơ chế phối hợp với các đơn vị nhằm khai thác tối đa khả năng huy động lực lượng, phương tiện để xử lý nhanh nhất khi có cháy, nổ xảy ra, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy.

Đại tá Hoàng Quốc Định - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết năm 2014, Sở tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Năm 2013, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 161 vụ cháy, nổ, làm 12 người chết, 21 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính lên tới hơn 45 tỷ đồng.

Tuy tình hình cháy nổ trong năm có giảm nhưng diễn biến phức tạp và số vụ cháy xảy ra nhiều ở khu vực nội thành. Nguyên nhân của các vụ cháy chủ yếu là do chập điện.

Đáng chú ý, số vụ cháy lớn có giảm nhưng lại xảy ra nhiều vụ gây hậu quả nghiêm trọng như vụ cháy tại số 9 Trần Thánh Tông làm 6 người chết, 10 cán bộ chiến sỹ bị thương; vụ cháy tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo làm 9 cán bộ chiến sỹ bị thương và 4 vụ cháy kho, xưởng sản xuất, địa điểm kinh doanh gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hạnh Quỳnh
theo TTXVN

Từ khóa: