Sự kiện hot
10 năm trước

Hà Tĩnh: Tạm giữ y sỹ vì trước đó tiêm dẫn đến bệnh nhân tử vong

Ngày 20/12, thông tin từ công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: Đơn vị đang tạm giữ bà Trần Thị Huệ (SN1964, trú thôn 3, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) là y sỹ trạm xá xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên vì liên quan tới cái chết của bệnh nhân trong xã.

Trạm y tế nơi y sỹ Huệ công tác.

Trước đó, chiều ngày 17/12, bà Hoàng Thị Huề (SN 1955, trú thôn 11, xã Cẩm Duệ) cảm thấy trong người không được khỏe (bị viêm họng và viêm phế quản), tới nhà y sĩ Huệ để khám và điều trị.

Sau khi kiểm tra, bà Huệ tiêm thuốc kháng sinh cho bệnh nhân. Khoảng 15 phút sau, sức khỏe bà Huề yếu dần, da tím tái rồi ngất xỉu.

Ngay lập tức, bà Huệ cùng người nhà đưa bà Huề tới trạm xá xã Cẩm Duệ để cấp cứu, đồng thời gọi xe cứu thương 115.

Tại trạm xá, bệnh nhân bị yếu dần rồi ngất đi, xe cứu thương đến chở bà Huề lên Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên cấp cứu, nhưng không được, tại đây bà Huề đã tử vong. Sau đó người nhà đưa nạn nhân về quê mai tang.

Tới 19h30 cùng ngày, nhận được thông tin công an huyện Cẩm Xuyên xuống trạm xá xã Cẩm Duệ tiến hành điều tra và tạm giữ y sỹ Huệ.

 Văn Thức

Từ khóa: