Sự kiện hot
7 năm trước

Hà Tĩnh: Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Sáng 12/4, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp UBND huyện Đức Thọ tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trương bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý, Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/4.

Cắt băng khai mạc Triển lãm bản đồ và trương bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Ông Đậu Tùng Lâm, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, phát biểu tại Lễ khai mạc: Các bản đồ, tư liệu trưng bày ở cuộc Triển lãm là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được ở trong nước và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả từ Trung Quốc, góp phần minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Triển lãm đã góp phần khẳng định hai quần đảo này là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam, đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách liên tục và hòa bình trong suốt nhiều thế kỷ qua. Triển lãm bản đồ và trưng bày 200 tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” là một trong những hình thức quan trọng của hoạt động thông tin cơ sở, đưa thông tin trực tiếp đến với cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo và nhân dân huyện Đức Thọ cùng các cơ quan ban ngành tham gia buổi Lễ.


Thông qua triển lãm góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ngay trong buỗi lễ có hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, học sinh và nhân dân huyện Đức Thọ tham quan triển lãm.

Tại buỗi lễ ông Trần Hoài Đức chia sẽ “đây là một việc làm có ý nghĩa quan trọng, giáo dục truyền thống cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trương bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý”:

Ngay trong buỗi lễ có hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, học sinh và nhân dân huyện Đức Thọ tham quan triển lãm.


Ông Võ Công Hàm (đang chỉ vào tư liệu) Bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện Đức Thọ đang tham quan triển lãm 

Thế hệ trẻ Đức Thọ rất chăm chú xem triển lãm.

Thầy giáo Quốc Thường, đang chia sẽ với thế hệ trẻ về lịch sử và lòng yêu nước.

Trí Thức - Diễm Phước

Từ khóa: