Sự kiện hot
10 năm trước

Hải Dương: Tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Hải Dương vừa trọng thể tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 148 Bà mẹ được phong tặng theo các Quyết định số 1439 và 2150 của Chủ tịch nước... Dự Lễ có lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hải Dương, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ...

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã nêu bật công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, hơn 30 vạn người con quê hương Hải Dương đã gia nhập các lực lượng vũ trang và thanh niên xung phong, sát cánh chiến đấu, phục vụ chiến đấu cùng quân và dân trên mọi miền của Tổ quốc. Đã có trên 38.941 nghìn liệt sĩ, 21.099 nghìn thương binh, 8.968 bệnh binh, hàng vạn người nhiễm chất độc da cam...

Trân trọng, biết ơn và ghi nhận những cống hiến vô giá của những người mẹ, người vợ liệt sĩ, từ năm 1994 đến năm 2012, Hải Dương đã có 1.645 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Năm 2013, tỉnh Hải Dương tiếp tục lập hồ sơ xét trình đề nghị và được Chủ tịch nước quyết định phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 1.233 mẹ, trong đó phong tặng 148 mẹ và truy tặng 1.085 mẹ...

Thay mặt cho 148 mẹ được phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt này, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Lai (xã Hiệp Sơn, Kinh Môn) đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách, dành sự quan tâm thường xuyên tới các gia đình chính sách, người có công và đặc biệt là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vinh dự được nhận danh hiệu này, các mẹ càng thêm quyết tâm giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dạy dỗ, khuyên răn con, cháu tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng để góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Phát biểu bế mạc buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy đạo lý cao đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm cao cả, tích cực tham gia và thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa"; phụng dưỡng và chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người và gia đình có công với cách mạng...

Sau lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã sẽ tiến hành lễ truy tặng danh hiệu này cho 1.085 mẹ.

Ánh Hồng
theo Xây dựng

Từ khóa: