Sự kiện hot
11 năm trước

Hải quân Trung Quốc nhận thêm khinh hạm tàng hình

AFP ngày 26.2 dẫn nguồn tin của truyền thông Trung Quốc cho biết hải quân nước này vừa tiếp nhận thêm tàu khinh hạm tàng hình lớp 056, trong một buổi lễ bàn giao diễn ra ở Thượng Hải chiều 25.2.

AFP ngày 26.2 dẫn nguồn tin của truyền thông Trung Quốc cho biết hải quân nước này vừa tiếp nhận thêm tàu khinh hạm tàng hình lớp 056, trong một buổi lễ bàn giao diễn ra ở Thượng Hải chiều 25.2.


Chiếc tàu được cho là khinh hạm lớp 056. Ảnh: Timawa

Thời gian qua, Bắc Kinh tiến hành trang bị lớp tàu này để thay thế tàu khu trục cỡ nhỏ lớp 053 đang xuống cấp. Theo tờ PLA Daily, khinh hạm lớp 056 có khả năng tàng hình và tương thích điện từ tốt. Nó chỉ cần 1/3 số thủy thủ so với lớp 053.

Cũng theo PLA Daily, việc bàn giao tàu khinh hạm lớp 056 đánh dấu sự khởi đầu chuyển biến về sức mạnh phòng thủ hải quân của Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu thời báo từng mô tả khinh hạm lớp 056 có độ choán nước từ 1.400 - 1.700 tấn, được trang bị pháo 76 li, tên lửa đối hạm, đối không và ngư lôi.

Trong một diễn biến khác, Bắc Kinh đang mở rộng đội tàu tiếp vận và máy bay vận tải quân sự hạng nặng nhằm tăng cường hỗ trợ các sứ mệnh gọi là thực thi chủ quyền của Trung Quốc ở những vùng tranh chấp. Theo Reuters, Trung Quốc năm ngoái đã hạ thủy 2 tàu tiếp vận lớp 903 trọng tải 23.000 tấn.

Các tàu này hiện đang chạy thử trên biển và sẽ được biên chế cho hải quân Trung Quốc cuối năm nay. Tháng trước, PLA đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm máy bay vận tải Y-20 với trọng tải tối đa 66 tấn, có thể chở xe tăng hạng nặng của Trung Quốc.

Trùng Quang
theo TNO

Từ khóa: