Sự kiện hot
12 năm trước

Hamas sẽ không can dự xung đột giữa Israel-Iran

Một trong những thủ lĩnh chính trị của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, hiện đang nắm quyền kiểm soát Dải Gaza, ông Ahmad Youssef ngày 7/3 khẳng định Hamas sẽ không can dự vào cuộc xung đột nếu có giữa Iran và Israel.

Một trong những thủ lĩnh chính trị của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, hiện đang nắm quyền kiểm soát Dải Gaza, ông Ahmad Youssef ngày 7/3 khẳng định Hamas sẽ không can dự vào cuộc xung đột nếu có giữa Iran và Israel.

Ông Youssef tuyên bố, Iran không cần Hamas để đáp trả Israel trong trường hợp bị tấn công vì Iran có khả năng quân sự mạnh mẽ, nên nước này không cần chúng tôi. Do vậy, Hamas sẽ không can dự vào cuộc chiến giữa Iran và Israel.

Ông Youssef nhấn mạnh trái lại, Hamas sẽ giáng trả nếu Israel tấn công Gaza, đồng thời bảo đảm rằng Hamas không thuộc bất cứ trục quân sự hay chính trị khu vực nào.

Ông Youssef tuyên bố: "Iran không yêu cầu gì ở chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác định chính sách và hành động của chúng tôi vì lợi ích của Palestine. Hamas có quan hệ chiến lược và hữu nghị với Iran," đồng thời khẳng định sự ủng hộ tài chính của Tehran dành cho Hamas không bị ảnh hưởng bởi quan điểm trung hòa của phong trào này trước các cuộc đàn áp của chính quyền Syria nhằm vào người dân nước này.

Ông Youssef nói: "Iran cần phải nhận ra rằng Hamas không thể bỏ rơi nhân dân Syria. Chính quyền Syria đã vượt qua giới hạn và Hamas sẽ không im lặng trước những hành động trên".

Theo Vietnam+

Từ khóa: