Sự kiện hot
12 năm trước

Hamas sẽ thực hiện thỏa thuận hòa giải dân tộc

Bộ Chính trị Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ngày 22/2 cho rằng thỏa thuận hòa giải với Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cần phải được thực hiện một cách triệt để và nghiêm túc.

Bộ Chính trị Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ngày 22/2 cho rằng thỏa thuận hòa giải với Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cần phải được thực hiện một cách triệt để và nghiêm túc.


Những người ủng hộ Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas.

Trong một thông cáo báo chí được đưa ra sau cuộc họp cấp cao giữa Thủ lĩnh Hamas Khaled Mashaal và Tổng thống Abbas trong nỗ lực nhằm đưa hai phong trào đối địch của Palestine xích lại gần nhau, ban lãnh đạo Hamas nêu rõ: "Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện một cách triệt để và nghiêm túc những thỏa thuận hòa giải được ký tại Cairo và Doha nhằm chấm dứt sự chia rẽ và thống nhất mặt trận dân tộc."

Kể từ khi thuận hòa giải được hai bên ký kết hồi tháng 5/2011 tại Cairo nhằm thành lập một chính phủ lâm thời gồm các nhân vật độc lập để mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp trong vòng một năm, phần lớn những điều khoản vẫn chưa được thực hiện và thời hạn liên tục bị lùi lại.

Hôm 6/2 vừa qua, Tổng thống Abbas và ông Mashaal đã ký một thỏa thuận trao cho ông Abbas quyền lãnh đạo một chính phủ lâm thời chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội trong những tháng tới. Tuy nhiên, thành phần của chính phủ này vẫn chưa được công bố. Trong ngày 22/2, hai ông Abbas và Mashaal gặp lại nhau tại Cairo để bàn về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Theo Vietnam+

Từ khóa: