Sự kiện hot
10 năm trước

Hàn chi gần 42 tỷ USD xây căn cứ hải quân ở đảo Baengnyeong

Theo Đài KBS, một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 13/6 cho biết căn cứ hải quân nước này tại đảo Baengnyeong, nằm tận cùng phía Bắc biển Tây, sẽ được xây dựng xong từ nay đến cuối năm.


Tàu hải quân và tàu cứu hộ Hàn Quốc tìm cứu các nạn nhân trong vụ đắm tàu Corvette PCC-772 ở ngoài khơi đảo Baengnyeong ngày 29/3/2010. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Căn cứ này được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể khả năng đối phó với những khiêu khích của Triều Tiên xung quanh khu vực đường ranh giới liên Triều trên biển.

Căn cứ hải quân tại đảo Baengnyeong là nơi có thể neo đậu tàu cao tốc Chamsuri (Đại bàng) trọng tải 170 tấn hay tàu chiến cao tốc trang bị tên lửa dẫn đường trọng tải 570 tấn mà Hải quân Hàn Quốc hiện đang sở hữu.

Mục đích xây dựng căn cứ như vậy nhằm tăng cường sức mạnh quân sự bảo vệ lãnh hải Hàn Quốc kể từ sau các vụ đụng độ giữa hải quân hai nước tại vùng biển đảo Yeonpyeong các năm 1999 và 2002.

Tổng ngân sách cho dự án xây dựng căn cứ này là 42,5 tỷ won (41,7 triệu USD).

Năm 2012, Triều Tiên cũng đã hoàn thành căn cứ hải quân ở Goampo đối diện đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.

Kể từ sau lần đụng độ hải quân tại vùng ranh giới gần đảo Yeonpyeong tháng 6/1999, hai nước đã tăng cường lực lượng quân sự tại đường ranh giới liên Triều trên biển tại đây.

theo Vietnam+

Từ khóa: