Sự kiện hot
10 năm trước

Hàn Quốc, Mỹ đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng

Ngày 10/12, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc đàm phán lần thứ 9 giữa quan chức cấp cao hai nước nhằm tiến tới thỏa thuận cuối cùng về vấn đề chia sẻ chi phí cho việc duy trì 28.500 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.


Binh sỹ Mỹ ở Hàn Quốc. (Nguồn: zimbio.com)

Vòng đàm phán thứ 9 về Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Mỹ-Hàn (SMA), thời hạn 5 năm, được tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc sau khi hai bên không thu hẹp được bất đồng trong 8 vòng đàm phán trước.

Hiệp ước SMA được hai bên kí trước đây sẽ hết hạn vào cuối năm nay và hai nước cần phải thông qua các điều khoản đàm phán tại vòng đàm phán lần này.

Hiện hai bên vẫn bất đồng về chi phí mà Hàn Quốc phải trả cho sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại quốc gia Đông Bắc Á này. Seoul vẫn đề nghị giữ mức chi trả hiện nay khoảng 869 tỷ won (tương đương 820 triệu USD), trong khi Washington yêu cầu nâng mức đóng góp của Hàn Quốc lên 1.000 tỷ won với lý do tăng cường an ninh trước những đe dọa từ Triều Tiên.

SMA được hai nước đồng minh ký lần đầu tiên năm 1991, đặt nền tảng pháp lý để Hàn Quốc hỗ trợ tài chính cho binh lính Mỹ đồn trú tại nước này. Trong thỏa thuận được gia hạn gần đây nhất năm 2008, Seoul đã đồng ý trả hơn 4.000 tỷ won cho 5 năm, tính đến hết năm 2013.

theo Vietnam+

Từ khóa: