Sự kiện hot
10 năm trước

Hãng Piaggio không chia cổ tức năm tài chính 2013

Ngày 21/3, Piaggio, một trong những hãng xe Italy nổi tiếng trên thế giới đã thông báo năm tài chính 2013 của họ kết thúc bằng một con số âm: 6,5 triệu euro. Do đó, hãng sẽ không chia cổ tức cho các cổ đông.


Một mẫu xe của Piaggio. (Nguồn: Piaggio Việt Nam)

Tuy nhiên, theo nhật báo kinh tế Mặt trời 24 giờ, khoản lỗ này trên thực tế là phần thu nhập bị cắt giảm để trừ vào những khoản thuế mà trước kia hãng chưa trả cho cơ quan thuế nhà nước Italy.

Theo báo này, Piaggio còn nợ thuế quan nhà nước 24,6 triệu euro trong các năm từ 2009 đến 2011, nhưng mới chỉ trả 5 triệu. Do đó, lợi nhuận của năm 2013 sẽ giảm 18,1 triệu euro so với năm 2012 và tổng doanh thu sẽ giảm từ 1,4 tỷ euro xuống còn 1,2 tỷ euro.

Hiện tại, Piaggio đã thông qua kế hoạch tăng trưởng trong 4 năm tới, với kế hoạch bán hơn 800.000 xe các loại cho đến năm 2017 (đạt mức tăng 9,8%/năm), trong đó có 200.000 xe Vespa và 50.000 xe môtô, với 1/3 trong số đó là xe hiệu Guzzi, hiện đang được Piaggio tìm cách để khuếch trương thương hiệu.

Nếu đạt được mức bán ra như thế, Piaggio có thể đạt doanh thu 1,75 tỷ euro vào năm 2017, với lợi nhuận đạt 70 triệu euro.

Trương Anh Ngọc
theo Vietnam+

Từ khóa: