Sự kiện hot
11 năm trước

Hãng xe hơi GM và Ford lãi lớn trong quý 2 năm nay

Hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ vừa công bố mức lợi nhuận và doanh thu cao hơn mong đợi trong quý 2 năm nay nhờ lượng cầu ở Mỹ tăng mạnh, với doanh thu ròng tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 39,1 tỷ USD.

Hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ vừa công bố mức lợi nhuận và doanh thu cao hơn mong đợi trong quý 2 năm nay nhờ lượng cầu ở Mỹ tăng mạnh, với doanh thu ròng tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 39,1 tỷ USD.


GM đầu tư vào Trung Quốc. (Nguồn: Guardian)

Chủ tịch kiêm quan chức điều hành cấp cao của GM Dan Akerson nói: “Chúng tôi tiếp tục làm ăn tốt tại hai thị trường quan trọng nhất trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ trong kinh doanh ở châu Âu và chứng kiến sự tăng trưởng vững chắc của thương hiệu toàn cầu Chevrolet và Cadillac của chúng tôi.”

Tại Bắc Mỹ, thị trường lớn nhất của GM, lợi nhuận trước thuế của hãng này tăng 4%, đạt 1,98 tỷ USD trong khi thua lỗ ở châu Âu đã được thu hẹp xuống hơn 1/3, xuống còn 110 triệu USD.

Trong khi đó, một hãng xe khác của Mỹ là Ford cho hay lợi nhuận trong quý 2 của hãng này cũng tăng mạnh nhờ khối lượng xe bán ra tăng, đặc biệt là ở Mỹ và Trung Quốc.

Hãng xe lớn thứ hai của Mỹ này đạt mức lợi nhuận ròng là 1,2 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi doanh thu của hãng tăng 14%, đạt 38,1 tỷ USD.

Ford cho hay lợi nhuận của hãng tại thị trường Bắc Mỹ đã tăng hơn mức kỷ lục trong quý 1 năm nay. Doanh số xe tải pickup của Ford cũng tăng trưởng mạnh và hãng này cũng đã tăng thị phần nắm giữ tại Mỹ.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Hang-xe-hoi-GM-va-Ford-lai-lon-trong-quy-2-nam-nay/20137/208666.vnplus

Huy Bình
theo Vietnam+

Từ khóa: