Sự kiện hot
13 năm trước

Hầu hết các đơn vị vũ trang đã hoàn thành bầu cử

Theo báo cáo của các đơn vị trong toàn quân, đến 16 giờ ngày 22/5, hầu hết các khu vực bỏ phiếu tại các đơn vị lực lượng vũ trang đã hoàn thành việc bầu cử.

Theo báo cáo của các đơn vị trong toàn quân, đến 16 giờ ngày 22/5, hầu hết các khu vực bỏ phiếu tại các đơn vị lực lượng vũ trang đã hoàn thành việc bầu cử.
 

Lực lượng bộ đội tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu bầu tại Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
 
Sáng 22/5, tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Điện Biên, quận Ba Đình thành phố Hà Nội, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã đến dự khai mạc và tiến hành bỏ phiếu.

Tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng cơ quan Tổng cục Chính trị đã đến dự khai mạc và tiến hành bỏ phiếu.

Tính đến 11 giờ 30 phút, các cử tri khu vực bỏ phiếu số 6 và số 8 đã đi bỏ phiếu đạt 100% quân số.

Theo báo cáo của các đơn vị trong toàn quân, các tổ bầu cử đã tổ chức khai mạc theo đúng thủ tục quy định, bảo đảm thời gian, thể thức trang trọng, nghiêm túc. Không khí bầu cử hào hứng, phấn khởi, cử tri thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đi bầu cử đông đủ, không có tình trạng bỏ phiếu hộ, bỏ phiếu thay.

Đến 12 giờ, nhiều khu vực bỏ phiếu có các đơn vị quân đội đã đạt 100% cử tri đi bầu.

Đến 16 giờ, hầu hết các khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bầu cử.

Các tổ bầu cử sẽ kết thúc cuộc bỏ phiếu vào lúc 19 giờ theo đúng quy định pháp luật, sau đó tiến hành kiểm phiếu, làm biên bản, niêm phong phiếu bầu để bàn giao cho Ban bầu cử./.
   
(Vietnam+)
Từ khóa: