Sự kiện hot
11 năm trước

Hoa hậu các dân tộc thăm trẻ mồ côi ở Quảng Nam

Ngay sau đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, nhằm giúp Hoa hậu và các người đẹp của cuộc thi có thêm ý thức về trách nhiệm xã hội, ban tổ chức đã đưa các em tới thăm quan và tặng quà tại “Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam.”

Ngay sau đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, nhằm giúp Hoa hậu và các người đẹp của cuộc thi có thêm ý thức về trách nhiệm xã hội, ban tổ chức đã đưa các em tới thăm quan và tặng quà tại “Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam.”

Các em còn được đưa đến Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) để tìm hiểu về truyền thống văn hóa của 54 dân tộc anh em, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Việt Nam.

Sau chuyến đi này, Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh chia sẻ: “Em rất xúc động khi được tham gia các hoạt động có ý nghĩa sau khi đăng quang. Với tư cách là một Hoa hậu, em sẽ nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức nhằm hoàn thiện bản thân mình hơn nữa để xứng đáng là một người đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn.”


Tân Hoa hậu Ngọc Anh với trẻ em mồ côi ở Quảng Nam. Ảnh: Dũng DL

Tân Hoa hậu cũng bày tỏ mong muốn được đồng hành trong các hoạt động với ban tổ chức để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị của các di sản văn hóa Việt Nam đã được được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, trong đó có hai di sản của tỉnh Quảng Nam là khu di tích Mỹ Sơn và phố cổ Hội An.

“Bên cạnh đó, em cũng sẽ nỗ lực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội để hoàn thành trách nhiệm xã hội của một Hoa hậu,” người đẹp xứ Thanh khẳng định.

Hiện đang là sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Trung, Đại học Mở Hà Nội, Ngọc Anh - cô gái có mái tóc dài tha thướt mơ ước sau này có thể trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.

Xuân Mai
theo Vietnam+

Từ khóa: