Sự kiện hot
12 năm trước

Hoàng thân Campuchia Ranariddh từ bỏ chính trường

Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh ngày 10-8 tuyên bố sẽ từ bỏ chính trường lần thứ hai sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng ông đang là trở ngại đối với sự hợp nhất giữa các đảng bảo hoàng.

Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh ngày 10-8 tuyên bố sẽ từ bỏ chính trường lần thứ hai sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng ông đang là trở ngại đối với sự hợp nhất giữa các đảng bảo hoàng.


Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh

Vị con trai của cựu Vương Norodom Sihanouk này hồi tháng 5 đã  đồng ý hợp nhất đảng Norodom Ranariddh với Funcinpec trong một nỗ lực nhằm khôi phục phong trào bảo hoàng trước thềm tổng tuyển cử ở Campuchia diễn ra vào năm 2013.

Trong một tuyên bố từ Pháp, Hoàng thân Ranariddh nói: "Tôi thông báo rằng kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ rời bỏ chính trường và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ hoạt động hay quyết định nào từ Đảng Norodom Ranariddh".

Hoàng thân Ranariddh không cung cấp bất cứ lý do nào liên quan tới quyết định từ bỏ chính trường của mình. Tuy nhiên quyết định đó được đưa ra sau khi các quan chức cấp cao của hai đảng Norodom Ranariddh và Funcinpec cáo buộc Hoàng thân Ranariddh cản trở hoạt động hợp nhất vì lý do cá nhân.

Ông Ranariddh bị khai trừ khỏi Đảng Funcinpec năm 2006 do cáo buộc liên quan tới các hoạt động mua bán bất hợp pháp trụ sở của Đảng, Ngay sau đó ông thành lập đảng riêng của mình.

Vị Hoàng thân 68 tuổi này bị kết tội vắng mặt 18 tháng tù vì những cáo buộc nói trên trong năm 2007 và tuyên bố rời chính trường lần thứ nhất năm 2008 sau khi nhận được lệnh ân xá từ Hoàng gia.

Ông trở lại chính trường năm 2010 và cam kết sẽ tái hợp lực lượng bảo hoàng.

Đỗ Quyên
Theo NLĐ, Kyodo

Từ khóa: