Sự kiện hot
13 năm trước

Hội đàm phi hạt nhân hóa giữa hai miền Triều Tiên

Ngày 21/9, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung-lac và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho đã có cuộc hội đàm song phương tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nhằm mở đường khởi động lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 21/9, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung-lac và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho đã có cuộc hội đàm song phương tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nhằm mở đường khởi động lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung-lac và người đồng cấp
Triều Tiên Ri Yong-ho trước cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 21/9.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin tại buổi hội đàm, hai bên đã thẳng thắn trao đổi về những điều kiện do Mỹ và Hàn Quốc đưa ra để trở lại đàm phán sáu bên vốn bị gián đoạn kể từ tháng 4/2009.

Tuy nhiên, phía Triều Tiên vẫn giữ quan điểm nối lại đàm phán sáu bên không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Trong khi đó, quan điểm của Hàn Quốc và Mỹ là trước khi nối lại đàm phán Triều Tiên phải thể hiện thái độ thành thật từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin ngoại giao cấp cao cho biết tại cuộc hội đàm lần này Hàn Quốc sẽ yêu cầu Triều Tiên dừng chương trình làm giàu urani trước khi đàm phán sáu bên có thể được nối lại.

Đây là cuộc hội đàm thứ hai trong mấy tháng qua giữa trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc và Triều Tiên. Trước đó, hai bên đã có cuộc hội đàm tại Bali, Indonesia vào tháng 7, nhưng không đạt kết quả.

Đàm phán sáu bên, gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, bắt đầu từ năm 2003. Năm 2009, đàm phán tạm dừng sau các cuộc thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Trung Quốc, nước chủ trì đàm phán sáu bên, bày tỏ hy vọng cuộc hội đàm song phương giữa Hàn Quốc và Triều Tiên lần này sẽ mang lại kết quả tích cực.

Theo Vietnam+

Từ khóa: