Sự kiện hot
10 năm trước

Hơn 1.000 người thiệt mạng ở Iraq chỉ trong một tháng

Theo AFP, số liệu chính thức công bố ngày 31/1 cho thấy hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Iraq trong tháng Một vừa qua, trong bối cảnh lực lượng an ninh đang cố gắng đối phó với tình trạng bạo lực đẫm máu gia tăng cũng như thế bế tắc với phiến quân.


Một xe quân sự của quân đội Iraq bị bắn cháy ở Anbar, Fallujah, ngày 26/1. (Nguồn: AFP)

Thống kê của các bộ y tế, nội vụ và quốc phòng Iraq cho hay tổng cộng 1.013 người, trong đó có 795 dân thường, 122 binh sỹ và 96 cảnh sát, đã thiệt mạng vì bạo lực. Ngoài ra, 2.024 người đã bị thương trong tháng Một.

Tổng số người thiệt mạng ở Iraq trong tháng Một là mức cao nhất được các bộ trên công bố kể từ tháng 4/2008, là tháng có 1.073 người chết.

Trước diễn biến bạo lực ngày càng tối tệ ở Iraq, các cường quốc thế giới đã liên tục hối thúc chính phủ do người Shiite lãnh đạo thay đổi cách tiếp cận với người Sunni thiểu số bất mãn nhưng Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã đưa ra một đường lối cứng rắn và tăng cường các hoạt động an ninh trên phạm vi rộng mà ông và các quan chức khác khẳng định có tác dụng trấn áp được bạo lực.

theo Vietnam+

Từ khóa: