Sự kiện hot
10 năm trước

Hơn 20 người thương vong khi tham gia phòng chống bão

Chiều 10/11, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết tính đến 17 giờ ngày 10/11, toàn tỉnh đã có một người chết và 20 người bị thương trong khi chằng chống nhà cửa và chặt tỉa cây cối phòng tránh bão.

Chiều 10/11, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết tính đến 17 giờ ngày 10/11, toàn tỉnh đã có một người chết và 20 người bị thương trong khi chằng chống nhà cửa và chặt tỉa cây cối phòng tránh bão.


Người dân dùng bao cát đè chắn mái nhà phòng chống bão.
(Ảnh: Phạm Thị Huế/TTXVN)

Nạn nhân tử vong là Phạm Thanh Tương, sinh năm 1962, tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trong khi đang gia cố, chằng chống nhà cửa phòng chống siêu bão 14, huyện Quảng Trạch có 9 người bị thương; huyện Tuyên Hóa 2 người; huyện Quảng Ninh 4 người; huyện Lệ Thủy 1 người; huyện Bố Trạch 2 người và thành phố Đồng Hới 1 người.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, từ sáng đến chiều 10/11, Quảng Bình đã có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến tính đến 13giờ trưa khoảng 10-40 mm. Ở Đồng Hới đã có gió giật mạnh cấp 7, ở thị trấn Ba Đồn (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) gió giật cấp 6.

Trước đó, để chủ động và hỗ trợ nhân dân phòng tránh siêu bão, Bộ chỉ Quân sự tỉnh Quảng Bình, Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh cũng đã huy động 820 chiến sỹ và 3.515 dân quân tự vệ; điều động 17 xe kéo xuồng, 5 xe chở quân, 7 xe chỉ huy, 2 xe cứu thương, 2 xe vật chất, 17 xuồng, 18 nhà bạt, 5 máy nổ… sẵn sàng, tham gia ứng phó với bão, thường trực 24/24h.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tùy vào tình hình thực tế mưa bão, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiến hành cho các hộ dân đã di dời đến nơi an toàn có thể trở về nơi ở, ổn định cuộc sống.

Võ Dung
theo TTXVN

Từ khóa: