Sự kiện hot
11 năm trước

IAEA tổ chức hội nghị quốc tế về an ninh hạt nhân

Theo THX/Reuters, cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 1/7 đã tổ chức một hội nghị quốc tế về an ninh hạt nhân ở thủ đô Viên của Áo với chương trình nghị sự bao gồm cả các mối đe dọa khủng bố.

Theo THX/Reuters, cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 1/7 đã tổ chức một hội nghị quốc tế về an ninh hạt nhân ở thủ đô Viên của Áo với chương trình nghị sự bao gồm cả các mối đe dọa khủng bố.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano nhấn mạnh tất cả các nước phải nghiêm túc nhìn nhận mối đe dọa bắt nguồn từ các cuộc tấn công khủng bố, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác để tăng cường an ninh hạt nhân.


Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano. Nguồn: topnews.in

Ông khẳng định các cơ sở hạt nhân đang hứng chịu ngày càng nhiều các cuộc tấn công mạng nhưng không nói rõ hoạt động này diễn ra trên quy mô nào.

Cuối hội nghị, hơn 120 nước tham dự đã thông qua tuyên bố khẳng định cần hành động nhiều hơn để ngăn chặn phiến quân có được plutoni hay urani làm giàu ở cấp độ cao có thể sử dụng để chế tạo bom.

Tuyên bố nêu rõ mặc dù đã đạt được “tiến bộ quan trọng” trong những năm gần đây nhằm tăng cường an ninh hạt nhân trên toàn cầu nhưng như vậy là chưa đủ, các bộ trưởng vẫn “quan ngại về mối đe dọa của hạt nhân, khủng bố cực đoan và cần nỗ lực hơn để tiếp tục tăng cường an ninh hạt nhân trên thế giới.”

Văn kiện này cũng khuyến khích các nước áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như giảm thiểu việc sử dụng urani được làm giàu ở cấp độ cao, song một số nhà ngoại giao nói họ muốn những cam kết chắc chắn hơn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz nhấn mạnh al-Qaeda có khả năng vẫn đang tìm cách thu được nguyên liệu hạt nhân để sản xuất vũ khí.

Ông Moniz nhấn mạnh: “Bất chấp những nỗ lực của chúng ta trong việc triệt phá lực lượng chủ đạo của al-Qaeda, chúng ta vẫn dự kiến các thành viên của nhóm này sẽ tiếp tục tìm cách thực thiện các tham vọng hạt nhân của chúng”.

theo Vietnam+

Từ khóa: