Sự kiện hot
12 năm trước

Indonesia có kế hoạch xây nhà máy chế tạo tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro ngày 6/3 cho biết nước này có kế hoạch xây dựng một nhà máy chế tạo tên lửa C-705, có tầm bắn lên tới 140km, theo công nghệ được Trung Quốc chuyển giao trong khuôn khổ thương vụ mua loại tên lửa này của Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro ngày 6/3 cho biết nước này có kế hoạch xây dựng một nhà máy chế tạo tên lửa C-705, có tầm bắn lên tới 140km, theo công nghệ được Trung Quốc chuyển giao trong khuôn khổ thương vụ mua loại tên lửa này của Trung Quốc.


Tên lửa C-705.

Những tên lửa này sẽ được dùng để trang bị cho lực lượng hải quân Indonesia.

Trả lời báo giới, ông Yusgiantoro cho biết chuyển giao công nghệ trong các dự án mua sắm vũ khí của Quân đội Indonesia không chỉ nhằm nâng cao sức mạnh quốc phòng, mà còn hỗ trợ cho ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp quốc phòng của nước này.

Bộ trưởng Yusgiantoro nhấn mạnh việc tăng cường sức mạnh phòng thủ của Indonesia được tiến hành theo nguyên tắc tích cực và độc lập nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Indonesia cũng khẳng định việc này cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Indonesia với cả Mỹ và Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh của hai cường quốc này liên quan vấn đề Biển Đông.

Theo Vietnam+

Từ khóa: