Sự kiện hot
13 năm trước

Iran đồng ý để IAEA giám sát chương trình hạt nhân

Ngày 5/9, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Fereydoun Abbassi Davani tuyên bố Iran sẵn sàng để Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát toàn bộ chương trình hạt nhân của nước này trong 5 năm, nếu các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ.

Ngày 5/9, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Fereydoun Abbassi Davani tuyên bố Iran sẵn sàng để Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát toàn bộ chương trình hạt nhân của nước này trong 5 năm, nếu các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ.

Lò phản ứng Arak.

Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời ông Davani cho biết Tehran đã nêu đề xuất trên với IAEA, song không tiết lộ thời điểm gửi và nội dung của đề xuất.

Thông tin trên được ông Davani cung cấp vài ngày sau khi IAEA công bố báo cáo trong đó bày tỏ "sự lo ngại đặc biệt" khi nhận được các thông tin tình báo cho rằng Iran đang thúc đẩy phát triển chương trình hạt nhân cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, IAEA không có bằng chứng về vấn đề này.

Trong khi đó, ông Davani đã cho rằng những cáo buộc trên là vô căn cứ và bịa đặt. Ông Davani buộc tội Mỹ và Israel đang tiếp tục tấn công những cơ sở hạt nhân của Iran bằng cách phát tán virus hoặc bán các thiết bị giả mạo, đồng thời cho rằng hai quốc gia này phải chịu trách nhiệm về sự mất tích của một vài quan chức quân sự và các nhà khoa học hạt nhân Iran trong vài năm gần đây, cũng như vụ tấn công virút máy tính năm 2010 nhằm phá hoại các máy ly tâm.

Iran cho biết lò phản ứng Arak hoàn toàn do các chuyên gia Iran thiết kế, xây dựng, song những hành động phá hoại nói trên đã làm chậm tiến độ hoàn thiện Arak. Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại trên, Iran dự kiến sẽ khởi động lò phản ứng này vào năm 2013 sau hai lần bị trì hoãn.

Hiện Iran đang phải chịu bốn nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do nước này từ chối ngừng làm giàu urani, trong khi phương Tây lo ngại rằng Tehran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân.

Theo Vietnam+

Từ khóa: