Sự kiện hot
13 năm trước

Iran đồng ý đề xuất của Nga về đàm phán hạt nhân

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 16/8 tuyên bố nước này hoan nghênh nhiệt liệt đề xuất của Nga về cách tiếp cận từng giai đoạn nhằm nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 16/8 tuyên bố nước này hoan nghênh nhiệt liệt đề xuất của Nga về cách tiếp cận từng giai đoạn nhằm nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran, Bushehr


Trong cuộc gặp với Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev đang ở thăm, ông Ahmadinejad nói: "Cộng hòa Hồi giáo Iran hoan nghênh nhiệt liệt đề xuất của Nga về cách tiếp cận từng giai đoạn và sẵn sàng đưa ra gợi ý để hợp tác trong lĩnh vực này."

Về phần mình, ông Patrushev tuyên bố: "Trong cách tiếp cận từng giai đoạn, chúng tôi sẽ coi trọng ý kiến của Tổng thống Iran và Đại giáo chủ Ali Khamenei, vì những ý kiến của họ rất quan trọng và chúng tôi coi đây là những tiền đề nhằm đạt được một giải pháp tích cực."

Ông Patrushev tới Tehran ngày 15/8 trong chuyến thăm Iran hai ngày để hội đàm với các quan chức Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm của ông Patrushev là đưa ra đề xuất của Mátxcơva về việc giải quyết theo từng giai đoạn đối với vấn đề hạt nhân của Iran.

Chuyến thăm của ông Patrushev diễn ra trong bối cảnh Mátxcơva đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).

theo Vietnam+

Từ khóa: