Sự kiện hot
10 năm trước

Iran hối thúc các nước loại bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân

Theo AP, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Mohammad Khazaee đã gọi vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất đối với các thế hệ hiện tại và tương lai.

Theo AP, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Mohammad Khazaee đã gọi vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất đối với các thế hệ hiện tại và tương lai.


Một nhà máy hạt nhân của Iran. (Nguồn: spectator.co.uk)

Phát biểu ngày 4/11 tại một cuộc họp của ủy ban giải trừ thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc, chỉ vài ngày trước khi Tehran nối lại cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân đáng ngờ của nước Cộng hòa Hồi giáo này, ông Khazaee nhấn mạnh “loại bỏ hoàn toàn những vũ khí khủng khiếp này là cách duy nhất để đảm bảo tuyệt đối việc triệt tiêu mối đe dọa hay việc sử dụng các vũ khí đó."

Việc ông Hassan Rouhani, một nhân vật được coi là ôn hòa, được bầu làm tổng thống đã giúp khôi phục các cuộc đàm phán tại Geneva nhằm giải tỏa các mối quan ngại của Phương Tây rằng mục đích thực sự chương trình làm giàu hạt nhân của Tehran là chế tạo vũ khí hạt nhân chứ không phải năng lượng hạt nhân và đồng vị y tế như nước này tuyên bố.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/iran-hoi-thuc-cac-nuoc-loai-bo-toan-bo-vu-khi-hat-nhan/228436.vnp

theo Vietnam+

Từ khóa: