Sự kiện hot
11 năm trước

Iraq đề nghị Mỹ cung cấp gói vũ khí trị giá 1,9 tỷ USD

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ Quốc phòng Iraq mới đây đã đề nghị Mỹ cung cấp số lượng vũ khí và trang thiết bị quân sự tổng trị giá 1,95 tỷ USD cho quốc gia Trung Đông này.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ Quốc phòng Iraq mới đây đã đề nghị Mỹ cung cấp số lượng vũ khí và trang thiết bị quân sự tổng trị giá 1,95 tỷ USD cho quốc gia Trung Đông này.


Xe bọc thép chiến đấu Stryker có giá trị lớn nhất trong đơn đặt hàng của Iraq. (Nguồn: Wikipedia)

Theo Defense News, Cơ quan Hợp tác Quân sự (DSCA) của Lầu Năm Góc đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ về khả năng có thể tiến hành giao dịch. Trong đơn đặt hàng có xe bọc thép chiến đấu Stryker và máy bay trực thăng, cũng như dịch vụ cung cấp phụ tùng thay thế và bảo dưỡng các xe thiết giáp do Mỹ chế tạo.

Hợp đồng cung cấp xe bọc thép chiến đấu Stryker có giá trị lớn nhất trong đơn đặt hàng.

Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Iraq hy vọng sẽ nhận 50 xe bọc thép mới được trang bị công nghệ bảo vệ sinh-hóa-phóng xạ cũng như các phụ tùng thay thế. Tổng trị giá các xe bọc thép này ước tính vào khoảng 900 triệu USD.

Ngoài ra, nếu Quốc hội Mỹ phê chuẩn thỏa thuận, Iraq sẽ nhận được 12 máy bay trực thăng đa năng Bell 412EP trị giá 300 triệu USD cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Iraq-de-nghi-My-cung-cap-goi-vu-khi-tri-gia-19-ty-USD/20137/209186.vnplus

theo Vietnam+

Từ khóa: