Sự kiện hot
10 năm trước

Iraq sắp xảy ra đảo chính?

Quân đội, lực lượng an ninh Iraq và xe tăng đổ vào thủ đô Baghdad hôm 10/8, giữa lúc có khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Iraq.


Bất chấp mọi lời khuyên của Mỹ, Thủ tướng Nuri al-Maliki vẫn không chịu từ chức

Xe tăng đã được triển khai tới một số khu vực ở trung tâm Baghdad, hai quan chức cảnh sát Iraq nói với CNN. Các quan chức này cho biết binh lính Iraq cũng được triển khai đông đảo ở  Vùng Xanh, nơi có nhiều tòa nhà chính phủ và Bộ chỉ huy quân đội.

Sự tăng cường quân đội ở thủ đô Baghdad diễn ra giữa lúc các lực lượng Iraq đang chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo ở miền bắc Iraq và Thủ tướng Nuri al-Maliki cáo buộc tân Tổng thống Iraq vi phạm hiến pháp bằng gia hạn cho các liên minh chính trị đề cử một ứng cử viên vào chức thủ tướng.

Lý do về sự hiện diện  ngày càng tăng của quân đội ở thủ đô Baghdad là không rõ ràng.

Tướng thủy quân lục chiến nghỉ hưu James Williams nói với CNN:  "Đây có thể là một sự biểu dương biểu dương lực lượng. Nếu liên quan đến  việc bảo vệ các tòa nhà chính phủ,  người ta có cảm giác rằng các lực lượng ISIS có thể tiến gần hơn so với những gì mà mọi người tưởng vào thời điểm này và do đó, gây ra quan ngại lớn. Nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy một cuộc đảo chính sắp diễn ra”.

Nhà phân tích Michael Holmes của CNN cho biết đây có thể là dấu hiệu cho thấy Thủ tướng al-Maliki không chịu lùi bước trong trận chiến chính trị. Ông nói: “Trong gien di truyền, Maliki không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Ông ta thực sự cảm thấy bị bao vây vào lúc này. Ông đang bị bao vây tứ phía…. Về mặt quân sự, ông ta đang phải đối mặt với  ISIS trước cửa nhà của mình. Ông ta thậm chí bị Đại giáo chủ nói  nói rằng các chính trị gia không nên bám víu chức vụ  của họ. Nhưng Maliki là một nhân vật ham hố quyền lực và ông ta quyết bám lấy quyền lực”.

Các quan chức chính quyền Obama đã  nhiều lần bày tỏ ưu tiên cho một giải pháp chính trị, thành lập một chính phủ mang tính đại diện hơn tại Iraq. Đã có thời hạn chót để các bên đồng ý chọn ra  một thủ tướng mới là ngày Chủ Nhật (10/8).

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 10/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách Trung Đông  Brett McGurk cho biết Mỹ ủng hộ tân Tổng thống Iraq. Ông này viết cần phải “hỗ trợ đầy đủ cho Tổng thống Fuad Masum trên cương vị người bảo vệ  Hiến pháp và đề cử một thủ tướng có thể xây dựng sự đồng thuận quốc gia".

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. (Ảnh: AFP/TTXVN)

 

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iraq, ông Fabius khẳng định Iraq cần một chính phủ đoàn kết, đủ sức mạnh để chống lại sự đe dọa của các nhóm cực đoan, trong đó có phiến quân “Nhà nước Hồi giáo”.

Ông Fabius cũng thông báo Pháp sẽ tham gia vào một nỗ lực đa quốc gia nhằm cung cấp viện trợ cho hàng trăm nghìn người Iraq đang phải đi lánh nạn trước sự tấn công dữ dội của phiến quân Hồi giáo.

Sau Baghdad, ngoại trưởng Pháp đã tới Arbil, thủ phủ của Khu tự trị người Kurd và hội đàm với thủ lĩnh người Kurd Masoud Barzani.

Tại cuộc gặp này, thủ lĩnh Barzani đề nghị cộng đồng quốc tế cung cấp vũ khí cho người Kurd nhằm tăng cường năng lực chiến đấu chống các tay súng Hồi giáo dòng Sunni, hiện kiểm soát tới 1/3 lãnh thổ Iraq và đang đe dọa tấn công khu tự trị này.

- See more at: http://vtv.vn/thoi-su-quoc-te/phap-hoi-thuc-iraq-thanh-lap-chinh-phu-doan-ket/128481.vtv#sthash.1e4L8SxE.dpuf

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 10/8 đã tới thủ đô Baghdad để thảo luận với các nhà lãnh đạo Iraq về các biện pháp đối phó với nhóm phiến quân tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo", trong bối cảnh lực lượng cực đoan này đang chiếm ưu thế tại nhiều khu vực ở Iraq.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iraq, ông Fabius khẳng định Iraq cần một chính phủ đoàn kết, đủ sức mạnh để chống lại sự đe dọa của các nhóm cực đoan, trong đó có phiến quân “Nhà nước Hồi giáo”.

Pháp hối thúc Iraq thành lập chính phủ đoàn kết

Thứ hai 11/08/2014 07:05

(VTV Online) -

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tới thủ đô Baghdad của Iraq để thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này về các biện pháp đối phó với nhóm phiến quân tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo", trong bối cảnh lực lượng cực đoan này đang chiếm ưu thế tại nhiều khu vực ở Iraq.

Iraq sắp xảy ra đảo chính? - Ảnh 2

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. (Ảnh: AFP/TTXVN)

 

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iraq, ông Fabius khẳng định Iraq cần một chính phủ đoàn kết, đủ sức mạnh để chống lại sự đe dọa của các nhóm cực đoan, trong đó có phiến quân “Nhà nước Hồi giáo”.

Ông Fabius cũng thông báo Pháp sẽ tham gia vào một nỗ lực đa quốc gia nhằm cung cấp viện trợ cho hàng trăm nghìn người Iraq đang phải đi lánh nạn trước sự tấn công dữ dội của phiến quân Hồi giáo.

Sau Baghdad, ngoại trưởng Pháp đã tới Arbil, thủ phủ của Khu tự trị người Kurd và hội đàm với thủ lĩnh người Kurd Masoud Barzani.

Tại cuộc gặp này, thủ lĩnh Barzani đề nghị cộng đồng quốc tế cung cấp vũ khí cho người Kurd nhằm tăng cường năng lực chiến đấu chống các tay súng Hồi giáo dòng Sunni, hiện kiểm soát tới 1/3 lãnh thổ Iraq và đang đe dọa tấn công khu tự trị này.

- See more at: http://vtv.vn/thoi-su-quoc-te/phap-hoi-thuc-iraq-thanh-lap-chinh-phu-doan-ket/128481.vtv#sthash.YA0Iyjsd.dpuf

Pháp hối thúc Iraq thành lập chính phủ đoàn kết

Thứ hai 11/08/2014 07:05

(VTV Online) -

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tới thủ đô Baghdad của Iraq để thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này về các biện pháp đối phó với nhóm phiến quân tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo", trong bối cảnh lực lượng cực đoan này đang chiếm ưu thế tại nhiều khu vực ở Iraq.

Iraq sắp xảy ra đảo chính? - Ảnh 3

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. (Ảnh: AFP/TTXVN)

 

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iraq, ông Fabius khẳng định Iraq cần một chính phủ đoàn kết, đủ sức mạnh để chống lại sự đe dọa của các nhóm cực đoan, trong đó có phiến quân “Nhà nước Hồi giáo”.

Ông Fabius cũng thông báo Pháp sẽ tham gia vào một nỗ lực đa quốc gia nhằm cung cấp viện trợ cho hàng trăm nghìn người Iraq đang phải đi lánh nạn trước sự tấn công dữ dội của phiến quân Hồi giáo.

Sau Baghdad, ngoại trưởng Pháp đã tới Arbil, thủ phủ của Khu tự trị người Kurd và hội đàm với thủ lĩnh người Kurd Masoud Barzani.

Tại cuộc gặp này, thủ lĩnh Barzani đề nghị cộng đồng quốc tế cung cấp vũ khí cho người Kurd nhằm tăng cường năng lực chiến đấu chống các tay súng Hồi giáo dòng Sunni, hiện kiểm soát tới 1/3 lãnh thổ Iraq và đang đe dọa tấn công khu tự trị này.

- See more at: http://vtv.vn/thoi-su-quoc-te/phap-hoi-thuc-iraq-thanh-lap-chinh-phu-doan-ket/128481.vtv#sthash.YA0Iyjsd.dpuf

Minh Đức
theo ĐSPL

Từ khóa: