Sự kiện hot
13 năm trước

Israel đồng ý hòa đàm với Palestine “vô điều kiện”

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ngày 2/10, Israel đã chấp nhận lời kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine của Nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông (gồm Mỹ, LHQ, Liên minh Châu Âu và Nga).

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ngày 2/10, Israel đã chấp nhận lời kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine của Nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông (gồm Mỹ, LHQ, Liên minh Châu Âu và Nga).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Tuyên bố có đoạn viết: "Israel hoan nghênh lời kêu gọi của Nhóm Bộ Tứ tiến hành đàm phán trực tiếp giữa hai bên mà không có điều kiện tiên quyết."

Tuyên bố trên, được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Netanyahu có cuộc tham vấn với các bộ trưởng cấp cao trong nội các, nhấn mạnh: "Trong khi còn có một số quan ngại, Israel sẽ nêu ra những quan ngại đó vào một thời điểm thích hợp. Israel kêu gọi nhà cầm quyền Palestine cũng làm như vậy và sẽ đàm phán trực tiếp không chậm trễ."

Tuy nhiên, Palestine đã bác bỏ việc Israel chấp nhận lời kêu gọi của Nhóm Bộ Tứ về nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông, nhấn mạnh rằng đề xuất hòa bình trên đòi hỏi Israel ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái.

Từ Cairo (Ai Cập), nhà đàm phán Palestine Saeb Erakat cho rằng tuyên bố của Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "một trò lừa gạt cộng đồng quốc tế."

Saeb Erakat nhấn mạnh: "Nếu ông ta (B. Netanyahu) thực sự chấp nhận đề xuất của Nhóm Bộ Tứ thì ngay sau đó, ông ta phải tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động định cư Do Thái và chấp nhận trên nguyên tắc đường biên giới năm 1967 vì những điều đó mới là những gì Nhóm Bộ Tứ đòi hỏi ở phía Israel."

Nhóm Bộ Tứ đã phản ứng trước việc Palestine đề đơn đề nghị LHQ công nhận họ là thành viên chính thức của tổ chức quốc tế này hôm 23/9 bằng lời kêu gọi Israel và Palestine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trong vòng một tháng.

Theo Vietnam+

Từ khóa: