Sự kiện hot
10 năm trước

Italy: Được giao nhà mới sau gần nửa thế kỷ "ở tạm" vì thiên tai

Sau gần nửa thế kỷ mất nhà vì thiên tai, một số người dân ở thành phố Menfi, trên đảo Sicily, Italy, mới được chính quyền cấp nhà mới.


Hậu quả do trận động đất ở miền tây nam Sicily năm 1968 gây ra. (Nguồn: protezionecivile)

Trước đó, 71 hộ gia đình đã mất nhà cửa trong một vụ động đất xảy ra 46 năm trước ở miền Tây Nam Sicily, khiến 310 người chết và hơn 70.000 người mất nhà cửa.

Trong khi hầu hết những người không nhà vì vụ động đất trên đã xây nhà mới hoặc được nhà nước trợ cấp cho chỗ ở, thì những người này đã trải qua gần nửa thế kỷ qua trong các chỗ ở tạm và chờ đợi đến ngày được giao chìa khóa cho những căn nhà mới mà họ được hứa hẹn từ lâu.

Nhiều trong số họ thậm chí không tin rằng, đến một lúc nào đó, họ sẽ đến ở trong những căn nhà được chính quyền hứa sẽ xây cho họ.

Theo báo chí Sicily, nhiều trong số những người nhận nhà còn là những đứa trẻ khi trận động đất dữ dội xảy ra vào đêm ngày 15/1/1968, một trong những trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất trong thế kỷ 20 ở Italy.

Trương Anh Ngọc
theo Vietnam+

Từ khóa: