Sự kiện hot
10 năm trước

“Kép mùi” Vũ Minh Vương đã qua đời

Sau nhiều năm chống chọi với nhiều bệnh tật hiểm nghèo, nghệ sĩ cải lương Vũ Minh Vương đã từ trần vào lúc 23 giờ 30’, ngày 6/3, tại Bệnh viện điều dưỡng quận 8, TP HCM. Để lại bao nuối tiếc cho người thân và bạn bè đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Vũ Minh Vương (tên thật là Nguyễn Văn Hoàng), sinh năm 1955, tại Tân Châu-An Giang, anh là một nghệ sĩ cải lương được yêu mến ở Việt Nam.

Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, NS Vũ Minh Vương được khán giả yêu thích qua nhiều vai diễn thuộc sở trường kép mùi. Anh đặc biệt phù hợp với các nhân vật cổ trang thuộc thể loại tuồng hương xa, dã sử như: Thạch Sanh (Thạch Sanh-Lý Thông), Lưu Bình (Lưu Bình-Dương Lễ), Bình Thanh (Nữ chúa rừng xanh), Thạch Bảo (Gió chuyển mùa thương), Hạ Sơn (Cánh nhạn mùa xuân)… Anh còn nổi tiếng qua các vai diễn ca ngợi anh hùng lịch sử dân tộc như: Trần Bình Trọng (Lửa rừng dương), Ngô Quyền (Hoa độc trong vườn), Nguyễn Huệ (Mai đào chung sắc), Đinh Bộ Lĩnh (Cờ lau khởi nghiệp)…

NS Vũ Minh Vương là kép chính của nhiều đoàn cải lương nổi tiếng những năm 1980 và đầu thập niên 1990. Tên tuổi anh lừng lẫy nhất khi về diễn trên sân khấu Đoàn Sống Chung, hát chính với NSND Lệ Thủy và Đoàn cải lương Trúc Giang, hát cặp với NSƯT Mỹ Châu. Đỉnh cao nghề nghiệp của Vũ Minh Vương là giai đoạn anh tham gia biểu diễn trên sân khấu các đoàn: Văn Công TP HCM, Hương Mùa Thu, Thanh Nga…trong các vở: Hoa độc trong vườn, Tiếng sáo đêm trăng…


“Kép mùi” Minh Vương thời vàng son

Một đặc điểm khác của Minh Vương, anh là nghệ sĩ hát chính nhiều năm nhất trong số các ngôi sao tài danh (hơn bốn mươi năm liên tục), hát với nhiều lớp nghệ sĩ ở nhiều thế hệ khác nhau, như thế hệ Thanh Nga, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Phượng Liên, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ rồi tiếp theo thế hệ Tài Linh, Thanh Hằng, Phương Hồng Thủy, Thanh Thanh Tâm, Mỹ Thu, Cẩm Thu, hay thế hệ Ngọc Huyền, Cẩm Tiên, Phượng Hằng, Thoại Mỹ, Thanh Ngân, Tú Sương, Tâm Tâm, Ngân Huệ... vẫn tạo được sự ăn ý, tạo thành những đôi liên danh nhiều màu sắc trên sân khấu cải lương, theo nhận xét của nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương, Minh Vương là nam nghệ sĩ hát không kén đào.

Trong sự nghiệp của mình, Minh Vương cũng là nghệ sĩ thu băng đĩa phát thanh truyền hình nhiều nhất. Nhiều nghệ sĩ trẻ thành danh, ảnh hưởng theo cách ca của anh, phong cách ca của Minh Vương vẫn còn là phong cách ca hiện đại, còn ảnh hưởng tới lớp trẻ nhiều năm sau này.

Trước đây, NS Vũ Minh Vương đã vào viện điều trị căn bệnh tai biến, tim mạch, sau đó anh được xuất viện và trở lại sàn diễn. Thế nhưng, sức khỏe của anh dần suy sụp do bệnh bao tử. Năm 2009, trong một đêm đi diễn bằng xe máy về, NS Vũ Minh Vương bị tai nạn dẫn đến dập bán cầu trái, tích tụ máu bầm trong não, rơi vào trạng thái hôn mê phải nằm điều trị dài ngày tại Bệnh viện 115. Từ sau đợt điều trị đó, anh chia tay với ánh đèn sân khấu vì phải nằm dưỡng bệnh ở nhà, mọi gánh nặng cơm áo chuyển sang vai người vợ.

Cách đây một tuần, khi nghệ sĩ Vũ Minh Vương có biểu hiện khó thở, vợ anh nghệ sĩ Ngọc Oanh, đã đưa chồng vào Bệnh viện Điều dưỡng quận 8, TP HCM để cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do biến chứng nặng, anh đã không qua khỏi. Nghệ sĩ Vũ Minh Vương trút hơi thở cuối cùng lúc 23 giờ 20 phút ngày 6/3 tại Bệnh viện Điều dưỡng quận 8, TP HCM, hưởng dương 59 tuổi.

Gia đình NS Vũ Minh Vương đã đưa linh cữu của anh vào Nhà tang lễ An Bình để tiến hành lễ nhập quan vào lúc 10h sáng nay (7/3).

Lễ viếng bắt đầu từ 11h30 ngày 7/3 tại Viện dưỡng lão nghệ sỹ TP (số 314/65, Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP HCM). Lễ động quan được tiến hành lúc 7h ngày 11/3, sau đó đưa đi hỏa tang tại Bình Hưng Hòa.

Nguyên Quốc
theo GĐ&XH

Từ khóa: