Sự kiện hot
6 năm trước

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng: Tích cực chuẩn bị đón đồng bào và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2018

Tết Nguyên đán năm Mậu Tuất 2018 đang đến gần, chỉ còn ít ngày nữa, người dân cả nước sẽ đón một mùa Xuân mới, kỳ nghỉ Tết năm nay cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày, theo đó nhu cầu tham quan, du lịch trong những ngày này cũng tăng cao, đặc biệt là du lịch tâm linh về với cội nguồn dân tộc.

Được biết, với mục tiêu đón tiếp chu đáo, an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp, hài lòng của đồng bào và du khách, ngay từ trước Tết nguyên đán, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng phòng, ban, đơn vị và cán bộ viên chức, nhân viên chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ đồng bào, du khách về thăm viếng Di tích.

Trang trí cờ hội, cờ hồng kỳ tại các khu vực trong Khu di tích

Khu di tích đã chủ động xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất, dự thảo nội dung, Kế hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành. 

Khu di tích tích cực tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và chăm sóc tu bổ Rừng Quốc gia Đền Hùng; Xây dựng phương án  đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, phân tuyến các phương tiện giao thông, hướng dẫn đồng bào và du khách khi về thăm viếng di tích, việc bố trí các bãi đỗ xe hợp lý, thuận lợi cho việc di chuyển giữa các điểm tham quan; bố trí đội ngũ hướng dẫn viên, cán bộ thường trực tại các đền, chùa và các khu vực, các chốt bảo vệ trong khu di tích… luôn sẵn sàng hướng dẫn cho đồng bào và du khách thực hành nghi lễ tín ngưỡng với thái độ chu đáo, lịch sự, văn minh.

Cắt tỉa bồn hoa, cây cảnh tạo cảnh quan khu vực sân trung tâm lễ hội

Các hoạt động tuyên truyền về Đền Hùng, Thời đại Hùng Vương, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và "hát Xoan Phú Thọ" - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được đẩy mạnh trên hệ thống Đài phát thanh Đền Hùng, Bảng điện tử và trên trang thông tin điện tử của Khu di tích; ngoài ra là tuyên truyền, hướng dẫn cho đồng bào và du khách thực hiện tốt các nội quy, quy định của Khu di tích. Thông qua đó, giúp đồng bào và du khách hiểu thêm về lịch sử, về di tích và truyền thống của dân tộc.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, các hộ kinh doanh trong khu vực theo quy định. Xây dựng và triển khai Kế hoạch sắp xếp các hàng quán và cho thuê đất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tạm thời tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng năm 2018 hướng tới bảo đảm mỹ quan, văn hóa và thuận lợi nhất cho du khách. Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách bằng xe ô tô điện. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đền Hùng đa dạng hóa các mặt hàng, chuẩn bị nguồn hàng phong phú phục vụ du khách. Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo. Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã xây dựng phương án thu gom, vận chuyển rác thải; tích cực kiểm tra, sửa chữa và bố trí bổ sung thùng chứa rác, nhà vệ sinh, chuẩn bị hệ thống biển báo chỉ dẫn, hướng dẫn khách tham quan.

Đặc biệt, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý cây xanh, vườn hoa, thảm thực vật, tôn tạo cảnh quan như trồng bổ sung cây bản địa cùng nhiều loại hoa cây cảnh; tiến hành chăm sóc, cắt tỉa, tạo tán cây trong các khuôn viên, vườn hoa cây cảnh, đưa vào nhân cấy nhiều giống hoa đẹp. Song song với đó, tiến hành kiểm tra rà soát lại toàn bộ hệ thống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, nhà vệ sinh; tổ chức sửa chữa, thay thế và bổ sung những hạng mục công trình xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn; có phương án thay thế, tránh bị động khi xảy ra sự cố mất điện, mất nước, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự; hệ thống biển báo, chỉ dẫn cũng được điều chỉnh hợp lý hướng dẫn hướng di chuyển, giúp du khách có thể chủ động tham quan các địa điểm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công một số hạng mục công trình: Tu bổ tôn tạo và chỉnh lý trưng bày Bảo tàng Hùng Vương, cải tạo hệ thống đường bậc từ Đền Thượng qua cầu Tiên Dung xuống Đền Giếng; cải tạo 02 nhà vệ sinh tại Bãi xe trung tâm lễ hội … phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng dịp mùa Xuân và Lễ hội Đền Hùng năm 2018.

Sơn Thủy

Theo TT&PT

Từ khóa: