Sự kiện hot
10 năm trước

Lâm Đồng ký kết hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

Tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Singapore, sáng 22/10, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam và Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Singapore đã ký Bản ghi nhớ (MoU) thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Singapore, sáng 22/10, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam và Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Singapore đã ký Bản ghi nhớ (MoU) thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.


Lễ ký bản ghi nhớ. (Ảnh: Việt Hải/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ ký, ông Jung Young Soo - Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Singapore - khẳng định thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung có nhiều lợi thế phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nông sản và du lịch.

Theo ông, việc mở đường bay quốc tế Đà Lạt-Singapore không chỉ giúp thúc đẩy hoạt động du lịch và thương mại giữa tỉnh Lâm Đồng với Singapore, mà còn với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.

Ông Young Soo khẳng định trên cơ sở MoU vừa ký kết, Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Singapore sẽ giới thiệu và vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc, Singapore thúc đẩy đầu tư, thương mại với tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, phía Hàn Quốc cũng sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiếp cận nguồn vốn để mở rộng hoạt động xuất khẩu, đầu tư ra nước ngoài.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng chương trình cụ thể hiện thực hóa các nội dung hợp tác theo tinh thần của MoU. Tỉnh Lâm Đồng sẽ hết sức tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, trong nước cũng như nước ngoài thúc đẩy hoạt động đầu tư và thương mại trong tỉnh.

Dự kiến, tỉnh Lâm Đồng sẽ đón lãnh đạo Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tới thăm vào ngày 15/11 và đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc vào tháng 1/2014.

Chứng kiến lễ ký MoU giữa tỉnh Lâm Đồng và Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Singapore có Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa, đại diện Cục hàng không dân dụng Việt Nam và nhiều cơ quan ban ngành tại tỉnh Lâm Đồng. Về phía Hàn Quốc có đại diện Hiệp hội thương mại Hàn Quốc và đại diện một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang hoạt động tại Singapore như Samsung, CJ Group.

Sau lễ ký, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn xúc tiến đầu tư và thương mại tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản.

theo TTXVN

Từ khóa: