Sự kiện hot
10 năm trước

Lập phái bộ chung tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

Theo Tân Hoa xã, ngày 10/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một kế hoạch do Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đề xuất về tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Theo Tân Hoa xã, ngày 10/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một kế hoạch do Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đề xuất về tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.


Chuyên gia giải trừ vũ khí hóa học Liên hợp quốc tại Damascus ngày 3/10.
(Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại sứ Nga và Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc, có mặt trong cuộc thảo luận kín của Hội đồng Bảo an, cho biết hội đồng gồm 15 nước ủy viên đã thông qua kế hoạch của ông Ban Ki-moon về thành lập một phái bộ chung giữa Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) và Liên hợp quốc nhằm tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an, vốn được thông qua hôm 27/9.

Phái bộ trên dự kiến sẽ bao gồm khoảng 100 thành viên và đặt trụ sở tại Cyprus.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Lap-phai-bo-chung-tieu-huy-vu-khi-hoa-hoc-cua-Syria/201310/220126.vnplus

theo Vietnam+

Từ khóa: