Sự kiện hot
13 năm trước

Lebanon công bố cáo trạng vụ ám sát ông Hariri

Tòa án đặc biệt về Lebanon (STL) ngày 17/8 thông báo đã công bố bản cáo trạng vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafiq Hariri xảy ra ngày 14/2/2005.

Tòa án đặc biệt về Lebanon (STL) ngày 17/8 thông báo đã công bố bản cáo trạng vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafiq Hariri xảy ra ngày 14/2/2005.

Cựu Thủ tướng Lebanon Rafiq Hariri và quang cảnh vụ ám sát. (Nguồn: beiruttimes.com)


STL cho biết đã có đầy đủ bằng chứng cho phiên tòa xét xử những thủ phạm gây ra vụ ám sát cựu Thủ tướng Hariri và công tác chuẩn bị cho phiên tòa đang được đẩy mạnh.

Tháng Sáu vừa qua, STL, có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) đã ra phán quyết truy nã bốn phần tử dính líu tới vụ ám sát cựu Thủ tướng Hariri, song bản cáo trạng đầy đủ vẫn chưa được công bố.

Giới chức Lebanon cho biết bốn phần tử này là thành viên Phong trào Hezbollah của người Hồi giáo dòng Shi'ite. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới vụ nổ tại Beirus làm cựu Thủ tướng Hariri và 21 người khác thiệt mạng.
 
theo TTXVN/Vietnam+
Từ khóa: