Sự kiện hot
10 năm trước

LHQ báo động về tình trạng bạo lực leo thang ở Ukraine

AFP đưa tin, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Navi Pillay ngày 6/5 đã lên tiếng báo động về tình trạng gia tăng bạo lực ở Ukraine, đồng thời hối thúc các tay súng hạ vũ khí và kêu gọi chính quyền Kiev tránh sử dụng vũ lực thái quá trong các vụ tấn công.


Binh lính Ukraine tại một trạm kiểm soát ở thành phố Slavyansk ngày 6/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo bà Pillay, toàn bộ các bên liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine phải tìm cách làm dịu căng thẳng đồng thời cảnh báo rằng cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 25/5 tới ở quốc gia Đông Âu này sẽ bị đe dọa.

Trong một tuyên bố, bà Pillay nói: "Tôi kêu gọi tất cả các bên nỗ lực nhiều hơn nữa để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay, đặc biệt tại nhiều thị trấn ở miền Đông và Nam của Ukraine - những nơi đang phải hứng chịu các cuộc đối đầu bạo lực gia tăng."

Bà kêu gọi các tay súng đang chiếm giữ nhiều thị trấn và các tòa nhà công quyền ở miền Nam và Đông Ukraine "chấm dứt toàn bộ các hành động phi pháp."

Bên cạnh đó, bà Pillay cũng kêu gọi chính quyền Kiev đảm bảo rằng mọi chiến dịch của quân đội và cảnh sát nước này phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

theo Vietnam+

Từ khóa: