Sự kiện hot
12 năm trước

Libya cáo buộc các nước Arập tài trợ cho "nổi loạn"

Theo AFP, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) Libya, ông Mustafa Abdel Jalil ngày 6/3 cáo buộc các nước Arập hậu thuẫn và tài trợ cho sự "nổi loạn" ở miền Đông Libya sau khi các lãnh đạo chính trị và thủ lĩnh bộ lạc tuyên bố vùng này là khu vực tự trị.

Theo AFP, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) Libya, ông Mustafa Abdel Jalil ngày 6/3 cáo buộc các nước Arập hậu thuẫn và tài trợ cho sự "nổi loạn" ở miền Đông Libya sau khi các lãnh đạo chính trị và thủ lĩnh bộ lạc tuyên bố vùng này là khu vực tự trị.


Chủ tịch NTC, ông Mustafa Abdel Jalil.

Trả lời báo giới tại thủ đô Tripoli, ông Jalil nói: “Tiếc là một số nước Arập anh em đang ủng hộ và tài trợ cho hành động nổi loạn đang xảy ra ở miền Đông... Họ ủng hộ điều này do lo sợ cuộc cách mạng tràn sang nước họ.”

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các lãnh đạo chính trị và thủ lĩnh bộ lạc tuyên bố vùng Cyrenaica giàu dầu mỏ là khu vực bán tự trị, làm dấy lên quan ngại rằng Libya có thể sẽ đổ vỡ sau sự sụp đổ của chính quyền Muammar Gaddafi.

Theo Vietnam+

Từ khóa: