Sự kiện hot
12 năm trước

Libya chính thức công bố thành phần chính phủ mới

Nguồn tin từ Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) của Libya ngày 22/11 cho biết lực lượng này đã chính thức thông qua danh sách các thành viên trong chính phủ mới. Cố vấn truyền thông của Thủ tướng tạm quyền Abdel Rahim al-Kib cũng đã xác nhận thông tin trên.

Nguồn tin từ Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) của Libya ngày 22/11 cho biết lực lượng này đã chính thức thông qua danh sách các thành viên trong chính phủ mới. Cố vấn truyền thông của Thủ tướng tạm quyền Abdel Rahim al-Kib cũng đã xác nhận thông tin trên.


Ông Ibrahim al-Dabbashi được cử giữ chức Ngoại trưởng.

Trong nội các mới, Tư lệnh quân đội vùng Zintan, ông Osama Al-Gawali, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Phó Đại sứ Libya tại Liên hợp quốc Ibrahim al-Dabbashi được cử giữ chức Ngoại trưởng.

Chức Bộ trưởng Nội vụ thuộc về ông Fawzy Abdel Aal trong khi Bộ trưởng Dầu mỏ hiện nay là Ali Tarhouni được chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính. Lên thay ông Tahuni giữ cương vị Bộ trưởng Dầu mỏ là Abdel Rahman Beneza.

Ngoài ra, ông El-Hadi Shlof được cử giữ chức Bộ trưởng Tư pháp; ông Eman Buqeiqei làm Bộ trưởng Y tế; ông Soliman El Sali làm Bộ trưởng Giáo dục; ông Anwar El Fetori làm Bộ trưởng Truyền thông; ông Mahmoud El Ghatesy làm Bộ trưởng Công nghiệp; ông Awad El Badaasi làm Bộ trưởng Năng lượng điện và ông Abdel Rahman El-Swihly làm Bộ trưởng về Quyền con người.

Theo Vietnam+

Từ khóa: