Sự kiện hot
10 năm trước

Libya cho hải quân chặn tàu chở dầu của phiến quân

AFP đưa tin, ngày 10/3, hải quân Libya đã được triển khai để chặn tàu chở dầu Morning Glory treo cờ Triều Tiên rời cảng Es Sider ở miền Đông nước này, hiện do các phiến quân kiểm soát.


Tàu chở dầu mang cờ Triều Tiên đậu tại cảng Es Sider. (Nguồn: Reuters)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ cáo buộc các phần tử ly khai lấy cắp dầu và cảnh báo bất kỳ ai mua số dầu này cũng có thể bị trừng phạt.

Quyết định triển khai lực lượng hải quân được đưa ra sau khi Bộ trưởng Văn hóa Libya Amin al-Habib ngày 9/3 đe dọa biến con tàu này "thành đống sắt vụn" nếu tìm cách rời cảng với số dầu mang theo.

Hãng thông tấn chính thức Lana đưa tin Bộ Quốc phòng Libya cũng triển khai không quân đi "xử lý tàu chở dầu" này.

Trong khi đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định: "Số dầu này thuộc về Công ty Dầu lửa quốc gia Libya và các đối tác liên doanh (trong đó có cả các công ty của Mỹ). Nếu không được phép của các bên hữu trách trên, người mua bất kỳ phần nào trong số dầu đánh cắp này sẽ đối mặt với nguy cơ phải chịu trách nhiệm pháp lý dân sự, bị phạt và các lệnh trừng phạt tiềm tàng khác theo các mức độ tài phán khác nhau".

theo Vietnam+

Từ khóa: