Sự kiện hot
7 năm trước

Liên bang Nga muốn đầu tư trồng cao su tại Bình Dương

Ngày 4/7, Đoàn công tác Tập đoàn Rostech (Liên bang Nga) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai dự án tái canh đồn điền cao su.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Âu-TTXVN

Ngày 4/7, tại Bình Dương, Đoàn công tác Tập đoàn Rostech (Liên bang Nga) do ông Yuriy Makeev, cố vấn Phó Tổng giám đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai dự án tái canh đồn điền cao su, hoạt động của Công ty liên doanh Nga - Việt sau năm 2020 cũng như việc nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cao su ‘Visorutex’ tại tỉnh Bình Dương. Đây là dự án liên doanh sản xuất cao su giữa hai Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga được ký kết từ năm 1991; trong đó dự án có tổng diện tích hơn 1.000 ha được triển khai tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch UND tỉnh Bình Dương khẳng định mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp của hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng đã thông báo với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế-xã hội cũng như chính sách kêu gọi đầu tư của Bình Dương.

Theo ông Trần Thanh Liêm, UBND tỉnh Bình Dương luôn ủng hộ việc Tập đoàn Rostech tiếp tục triển khai dự án liên doanh Visorutex tại Bình Bương.

Về các nội dung hợp tác, Tập đoàn Rostech cần thảo luận cụ thể với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam để thống nhất chung. Cũng theo ông Trần Thanh Liêm, bên cạnh việc triển khai trồng cao su, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cũng mong muốn Tập đoàn Rostech quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực khác ở Bình Dương, nhất là các lĩnh vực phát triển công nghiệp.

Trong đó, từ năm 2010 đến nay tỉnh Bình Dương cũng đã chuyển đổi gần 2.000 ha đất trồng cao su sang đất công nghiệp.

Theo quy hoạch thì đến năm 2020 tỉnh Bình Dương sẽ có trên 14.000 ha đất công nghiệp và hiện nay toàn tỉnh mới có khoảng 10.000 ha đất cho hoạt động sản xuất công nghiệp.

Tại buổi làm việc, ông Yuriy Makeev đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh Bình Dương; đồng thời cảm ơn tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ Tập đoàn Rostech hoạt động tại Bình Dương trong thời gian qua.

Lãnh đạo Tập đoàn Rostech mong muốn được tiếp tục đầu tư hoạt động tại Bình Dương thông qua việc tiếp tục thực hiện việc tái canh cao su cũng như hoạt động dự án liên doanh Visorutex. Về vấn đề quy hoạch tái canh cây cao su sau năm 2020 ở tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Tập đoàn Rostech sẽ thảo luận cụ thể với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để trình các bộ, ngành Trung ương cũng như tỉnh Bình Dương xem xét cho ý kiến.

Tập đoàn Rostec rất mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Hải Âu
Theo BNews/TTXVN

Từ khóa: