Sự kiện hot
10 năm trước

Litva chưa quyết định về lệnh cấm bán đất cho người nước ngoài

Cuộc trưng cầu dân ý về lệnh cấm bán đất nông nghiệp cho người nước ngoài diễn ra ngày 29/6 tại Litva được xem là không hợp lệ khi tỷ lệ cử tri tham gia thấp kỷ lục và không đạt ngưỡng quy định của luật pháp nước này.


Người dân Litva đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. (Nguồn: AFP)

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Litva (CEC) Zenonas Vaigauskas nhấn mạnh theo quy định, kết quả cuộc bỏ phiếu chỉ được coi là hợp lệ nếu tỷ lệ cử tri tham gia đạt mức tối thiểu 50%, trong khi đó, tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý trên chỉ đạt mức 14,2% - con số thấp kỷ lục từ trước tới nay.

Litva cam kết sẽ bãi bỏ lệnh cấm bán đất cho người nước ngoài sau khi gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2004 và nước này đã được phép duy trì một giai đoạn chuyển đổi trước khi bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm trên vào tháng Năm.

Hồi tháng Hai vừa qua, chính quyền Litva đã quyết định tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về đề xuất duy trì lệnh cấm bán đất cho người nước ngoài, do vấn đề này gây tranh cãi gay gắt ở Litva.

Theo kế hoạch, kết quả chính thức của cuộc trưng cầu dân ý sẽ được công bố vào ngày 3/7 tới.

theo TTXVN

Từ khóa: