Sự kiện hot
10 năm trước

Lốc xoáy tại Mỹ gây thiệt hại nặng, 2 người thiệt mạng

Các trận lốc xoáy bắt nguồn từ một cơn bão lớn quét qua các bang miền Trung và miền Nam nước Mỹ ngày 27/4 đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất tại những vùng lốc đi qua.


Hiện trường cơn lốc xoáy tại Mayflower, bang Arkansas của Mỹ, ngày 27/4. (Nguồn: AP)

Giới chức bang Oklahoma cho hay 2 nạn nhân đều là cư dân của thành phố nhỏ này.

Theo Cơ quan quản lý khẩn cấp Oklahoma, lốc xoáy còn làm hư hại nhiều nhà cửa và phá hủy một số công trình ở thị trấn Quapaw. Sau khi tàn phá Oklahoma, lốc xoáy tiếp tục di chuyển về phía Bắc hướng đến bang Kansas.

Theo các nguồn tin tại chỗ, lốc xoáy đã làm một số người tại bang Kansas bị thương và phá hủy một số cơ sở hạ tầng. Chính quyền bang Kansas đã huy động toàn bộ lực lượng kiểm tra đến từng nhà dân để kiểm tra và hỗ trợ đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, lốc xoáy cũng xuất hiện tại một số bang khác như Arkansas, Nebraska, Iowa và Missouri.

Truyền thông địa phương dẫn các hình ảnh tại hiện trường cho thấy quang cảnh tại nhiều nơi bị phá tan hoang, nhiều phương tiện và tòa nhà bị hư hỏng nặng.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết nhiều khả năng lốc xoáy, sấm sét và gió mạnh sẽ xuất hiện tại bang Arkansas.

Giới chức các bang miền Tây và miền Đông đã ban bố lệnh theo dõi chặt chẽ nguy cơ xảy ra lốc xoáy.

theo Vietnam+

Từ khóa: