Sự kiện hot
10 năm trước

Lũ lụt nghiêm trọng tại Siberia, hơn 7.500 người bị cô lập

Tình hình lũ lụt tại vùng Siberia của Nga đang diễn biến phức tạp với gần 4.000 ngôi nhà bị ngập trong nước và hơn 7.600 người bị cô lập do lũ lụt.


Nhân viên cứu hộ những người mắc kẹt trong lũ lụt. (Nguồn: itar-tass)

Mưa to kéo dài từ ngày 29/5 đã khiến mực nước các con sông trong khu vực dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều điểm dân cư ở các nước cộng hòa thuộc Nga như Altai, Khakassia, Tuva...

Người đứng đầu Trung tâm chỉ huy quốc gia trong các tình trạng khẩn cấp thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Oleg Boronov thông báo, tính đến 6 giờ sáng 31/5 theo giờ địa phương (9 giờ sáng theo giờ Hà Nội), tại 18 khu vực đã có 3.967 ngôi nhà với hơn 9.000 người, trong đó có trên 2.000 trẻ em, bị ngập nước.

Ngoài ra, hiện còn hơn 7.600 người bị cô lập do nước lũ, trong đó khoảng 600 người, bao gồm 128 trẻ em sống trong những khu nhà tạm.

Tại một số điểm dân cư, nước lũ đã phá hủy các cây cầu và hệ thống cung cấp năng lượng.

Tại nước Cộng hòa Altai, tính đến sáng 31/5 đã có 2.343 ngôi nhà và gần 2.800 khu đất nông trang bị ngập nước, hơn 5.730 người phải sơ tán tới các khu ở tạm.

Ít nhất 7 khu vực thuộc nước Cộng hòa này, trong đó có 33 điểm dân cư với hơn 4.000 ngôi nhà, bị mất điện.

Chính quyền nước Cộng hòa Altai cũng đã áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại.

Tại nước Cộng hòa láng giềng Khakassia, gần 200 người đã phải sơ tán, đã có gần 200 ngôi nhà và 346 khu đất nông trang bị ngập. Hơn 21.500 người không có điện sinh hoạt do nước lũ.

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Pushkov cho biết Bộ đã triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn ở Siberia, nhanh chóng cử các lực lượng và phương tiện kỹ thuật và trợ giúp nhân đạo đến các khu vực bị lũ lụt.

Hiện hơn 2.000 nhân viên cứu hộ cùng hơn 630 phương tiện thiết bị, trong đó có các máy bay, tàu thuyền, canô đã được huy động cứu trợ thiên tai. Dự kiến sẽ có thêm các đội cứu hộ được điều tới đây.

Ông Pushkov cũng yêu cầu các chính quyền địa phương giúp đỡ những nạn nhân lũ lụt, bao gồm cả hỗ trợ y tế và tâm lý.

theo Vietnam+

Từ khóa: