Sự kiện hot
12 năm trước

Mảnh vỡ Fobos-Grunt rơi xuống Trái đất ngày 15/1

Người phát ngôn binh chủng phòng thủ không gian-vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Aleksey Zolotukhin ngày 4/1 cho biết các mảnh vỡ của trạm nghiên cứu Sao Hỏa Fobos-Grunt sẽ rơi xuống Trái Đất vào ngày 15/1 tới.

Người phát ngôn binh chủng phòng thủ không gian-vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Aleksey Zolotukhin ngày 4/1 cho biết các mảnh vỡ của trạm nghiên cứu Sao Hỏa Fobos-Grunt sẽ rơi xuống Trái Đất vào ngày 15/1 tới.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trong một thông báo, Đại tá Zolotukhin nói rằng trạm Fobos-Grunt nặng 13.505kg của Nga được phóng lên quỹ đạo ngày 9/11/2011 từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan), nhưng do trục trặc động cơ nên không tới được Sao Hỏa theo dự định là vào tháng Tám tới và "nằm lại" trên quỹ đạo gần Trái Đất.

[Nga: Tàu lấy mẫu đất từ vệ tinh sao Hỏa bị sự cố]

Hiện các chuyên gia thuộc Trung tâm do thám không gian vũ trụ của binh chủng phòng thủ không gian-vũ trụ đang theo dõi sát chuyển động của trạm này.

Dự tính, trạm Fobos-Grunt sẽ đi vào khí quyển và bốc cháy vào ngày 15/1 tới, nhưng các mảnh vỡ không cháy hết mà chúng sẽ rơi xuống Trái Đất. Trung tâm trên sẽ thông báo địa điểm rơi cụ thể của những mảnh vỡ trước ngày 15/1.

theo Vietnam+

Từ khóa: