Sự kiện hot
11 năm trước

Máy bay Boeing 787 phát cháy

Hãng hàng không Japan Airlines thông báo một ngọn lửa đã bùng lên trong chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của họ không lâu sau khi hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Boston của Mỹ vào hôm 7.1.

Hãng hàng không Japan Airlines thông báo một ngọn lửa đã bùng lên trong chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của họ không lâu sau khi hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Boston của Mỹ vào hôm 7.1.

Theo AFP, chiếc máy bay đang chờ ở cổng để chuẩn bị cho chuyến cất cánh vào buổi trưa sau khi bay từ Tokyo đến sân bay Logan ở Boston vào lúc 10 giờ, giờ địa phương (22 giờ, giờ Việt Nam), thì khói bốc lên tại đuôi máy bay.

Hãng Japan Airlines cho biết không có hành khách hay thành viên tổ lái nào bị thương trong vụ việc.

Ngọn lửa bùng lên sau khi một cái ắc quy trong hệ thống cung cấp điện phụ của máy bay trở nên quá nóng.

 
Một chiếc Boeing 787 của hãng Japan Airlines - Ảnh: AFP

Theo thông báo, 172 hành khách, gồm một trẻ sơ sinh, đã có mặt trên chuyến bay từ Tokyo cùng ba phi công và tám tiếp viên. Tất cả đã xuống khỏi máy bay khi ngọn lửa được phát hiện.

Người phát ngôn của Boeing Doug Alder nói với AFP: “Chúng tôi đã biết sự việc và đang hợp tác với hãng hàng không ngay lúc này để tìm hiểu thêm”.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cũng thông báo họ đã mở cuộc điều tra về sự cố máy bay.

Đây không phải là lần đầu tiên một chiếc máy bay tối tân Boeing 787 Dreamliner gặp sự cố.

Vào ngày 23.7, hãng All Nippon Airways của Nhật thông báo họ đã ngừng khai thác 5 chiếc Boeing 787 để sửa chữa sau khi phát hiện lỗi ở động cơ Rolls-Royce.

Vào năm ngoái, một chuyến bay của hãng United Airlines ở Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp vì vấn đề ở hệ thống điện.

Vào tháng 12 năm ngoái, hãng Qatar Airways đã ngừng sử dụng một chiếc Boeing 787 sau khi một lỗi sản xuất gây ra vấn đề về hệ thống điện tương tự như từng xảy ra với chiếc máy bay của hãng United Airlines.

Sơn Duân
theo TNO

Từ khóa: