Sự kiện hot
13 năm trước

Máy bay quân sự UAE tham chiến ở Libya gặp nạn

Theo hãng ANSA và trang điện tử "timesofmalta", ngày 27/4, một chiếc máy bay phản lực chiến đấu F-16 của Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) tham gia chiến dịch ở Libya đã bị rơi khi đang hạ cánh xuống căn cứ quân sự Sigonella ở miền Nam Italy.

Theo hãng ANSA và trang điện tử "timesofmalta", ngày 27/4, một chiếc máy bay phản lực chiến đấu F-16 của Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) tham gia chiến dịch ở Libya đã bị rơi khi đang hạ cánh xuống căn cứ quân sự Sigonella ở miền Nam Italy.

Một chiếc F-16 của UAE (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, viên phi công đã kịp bung dù để tiếp đất. Căn cứ quân sự Sigonella đã tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn này. Một quan chức NATO yêu cầu giấu tên cho biết chiếc máy bay này tại thời điểm đó không tham gia chiến đấu và bị nạn khi đang được điều từ căn cứ không quân Decimomannu ở Sardinia đến căn cứ Sigonella của NATO ở đảo Sicily.

UAE, vốn không phải là một thành viên NATO, hồi tháng trước đã triển khai 12 máy bay phản lực chiến đấu, gồm sáu chiếc F-16 và sáu chiếc Mirage, đến căn cứ không quân Decimomannu để tham gia thực thi vùng cấm bay ở Libya theo Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ./.

(Vietnam+)

Từ khóa: