Sự kiện hot
12 năm trước

Mua lợn 160kg... làm cảnh, cho ăn kiêng và ngủ chung

Một cặp vợ chồng ở Scarborough, North Yorkshire (Anh) mua con lợn cảnh nuôi trong nhà, nhưng không ngờ sau một thời gian nuôi, lợn đã to lớn và nặng đến …160kg.

Một cặp vợ chồng ở Scarborough, North Yorkshire (Anh) mua con lợn cảnh nuôi trong nhà, nhưng không ngờ sau một thời gian nuôi, lợn đã to lớn và nặng đến …160kg.

Vợ chồng anh Colin Webb mua chú lợn tên là Babe cách đây 19 tháng. Khi đó nó rất nhỏ nhắn và đáng yêu, chỉ nặng khoảng 250 gram. Anh Colin tìm mua được lợn Babe trên internet với giá 250 bảng để làm quà tặng vợ.

Anh đã từng nghe nói đến các ngôi sao như Paris Hilton và Victoria Beckham nuôi lợn cảnh chỉ nặng khoảng 10 kg, đuôi dài khoảng 11 cm. Không ngờ con lợn của vợ chồng anh lại lớn “nhanh như thổi”, chẳng mấy chốc nó đã thành con lợn năng 160 kg, to béo ục ịch.

Hàng ngày lợn Babe ăn viên thức ăn kiêng dành cho lợn, dâu tây, chuối và mỗi ngày một liều dầu gan cá. Khi ngủ nó ngáy như “sấm rền”.

Lợn Babe to lớn quá khổ nên không thể ở trong bếp được, cũng không thể ngủ ở cuối giường hay ở cầu thang như trước được nữa. Giờ nó “chễm trệ” ngủ trên ghế sofa trong buồng khách.

Không có hy vọng gì về làm cho lợn Babe giảm cân. Ngày trước, anh Colin hay dắt nó đi bộ, nhưng giờ nó to lớn quá rồi, không thể cho ra ngoài được nữa, đành giữ nó quanh quẩn trong ngôi nhà chật hẹp với 3 phòng ngủ. Anh Colin nghĩ có lẽ đã sai lầm khi mua nghĩ nó là lợn cảnh.

Cẩm Mai
Theo Dân Việt, DM

Từ khóa: