Sự kiện hot
7 năm trước

Muôn kiểu chống nắng nóng 'bá đạo' trên thế giới

Chui vào tủ lạnh, đắp bia lên người hay đội mũ bơi kiêm mặt nạ ra biển là những cách chống nắng độc đáo của người dân nhiều nơi trên thế giới vào mùa hè.

Từ nhiều năm nay, mũ bơi kiêm mặt nạ màu sắc sặc sỡ được phụ nữ Trung Quốc ưa chuộng khi tới các bãi biển vào ngày hè oi bức. Hình ảnh được chụp ở một bãi tắm tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cho thấy rất nhiều phụ nữ đeo mặt nạ được trùm kín đầu, chỉ hở mỗi hai đôi mắt và miệng. Ảnh: Getty

Loại mặt nạ kỳ dị này được quảng cáo là có khả năng bảo vệ da khỏi ánh mặt trời hơn kem chống nắng, và có tác dụng chống lại tia UV. Món đồ này có giá chỉ khoảng 15-25 nhân dân tệ. Ảnh: Getty

Trong khi đó, tại Ấn Độ, nhiều người chọn cách quấn khăn kín đầu, mặt và đeo kính râm để tránh nắng nóng gay gắt. Ảnh: AFP/Getty

Một người đàn ông ở Mỹ ngồi trên ghế, ngâm mình dưới nước để chống nóng. Ảnh: Political

Người đàn ông Ấn Độ đắp hàng chục vỏ chai bia quanh người để tìm chút cảm giác mát mẻ giữa ngày hè oi bức. Ảnh:Bajiroo

Các bé trai đùa nghịch dưới bùn để giải nhiệt trong những ngày ở thủ đô New Delhi hè năm ngoái khi nhiệt độ luôn ở trên 40 độ C. Năm ngoái, mức nhiệt cao nhất ở Ấn Độ được ghi nhận là 51 độ C tại thành phố Phalodi. Ảnh: Reuters

Leo lên nóc nhà ngủ vì không chịu được không khí hầm hập trong nhà là lựa chọn khác của nhiều người dân Ấn Độ. Ảnh: Daily Mail

Chiếc dù gắn ngay trên đầu thuận tiện cho người sử dụng. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhiệt độ trung bình thế giới năm 2016 đã tăng lên 1,1 độ C so với kỷ nguyên tiền công nghiệp và cứ đà này, 2017 có thể sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử.Ảnh: Internet

Trốn trong tủ lạnh vẫn là cách chống chọi với nắng nóng tốt nhất. Ảnh: News

Trọng Hiếu
Theo Đời sống & Pháp lý

Từ khóa: